1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Cảnh báo khẩn sau vụ chìm tàu

(Dân trí) - Chiều 3/8, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Mạnh Hà đã ban hành chỉ đạo khẩn của UBND TP về cảnh báo hoàn lưu của Bão số 5 gây biển động mạnh và khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó.

Theo báo cáo của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP, dù các phương tiện thông tin liên tục thông báo về cơn bão số 5 nhưng vẫn có một số tàu thuyền không theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến của bão và gió mùa Tây Nam hoạt động cường độ mạnh gây sóng to, giông gió và biển động mạnh nên đã xảy ra 2 vụ chìm tàu.

Trong đợt ảnh hưởng bão số 5 vừa qua, trên địa bàn TP ngoài vụ chìm tàu H29 vào đêm 2/8 gây hậu quả nghiêm trọng (hiện đã tìm được xác 2 người và 7 người còn mất tích) còn có 1 vụ chìm tàu thu mua hải sản gây nhiều thiệt hại về tài sản.

Các nạn nhân trong vụ chìm tàu H29 đang được cấp cứu tại bệnh viện Cần Giờ
Các nạn nhân trong vụ chìm tàu H29 đang được cấp cứu tại bệnh viện Cần Giờ

Do đó, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Mạnh Hà yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị thành phố, UBND 24 quận - huyện triển khai thực hiện nghiêm túc phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn TP; Theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của cơn bão số 5 và gió mùa Tây Nam đang hoạt động cường độ mạnh trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển Đông.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn được giao nhiệm vụ kiên quyết không cho các tàu chở khách du lịch tham gia hoạt động trên sông, biển mà không đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, sóng to, gió lớn và kiểm tra chặt chẽ các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách trên tàu khi đang hoạt động.

TP cũng chỉ đạo Bộ Tư lệnh TP, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP và các lực lượng khác phối hợp với UBND các quận – huyện duy trì sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ trên biển, sông, rạch.

Theo Văn phòng UBND huyện Cần Giờ, trong ngày 3/8, khi tiếp nhận tin báo chìm tàu khách H29, thành phố đã kịp thời chỉ đạo thành lập Sở Chỉ huy Tiền phương đặt tại trụ sở UBND huyện Cần Giờ do Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP chỉ huy để tiếp tục thực hiện tốt công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Các cơ quan chức năng của TP vẫn đang tiếp tục triển khai mở rộng địa bàn tìm kiếm xung quanh khu vực xảy ra tai nạn. Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Sư đoàn 370 đã điều động 2 trực thăng để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn.

Hiện Sở Chỉ huy Tiền phương đã tổ chức thông báo đến Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão, Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Biên phòng các tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 2 và Cảnh sát Biển Vùng 3, UBND các xã - thị trấn thuộc huyện Cần Giờ biết thông tin trên để thông báo rộng rãi đến người dân và các tàu đánh bắt thủy sản để nhờ hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân còn mất tích.

Tính đến thời điểm này, 21 nạn nhân được cứu thoát đã hồi phục sức khỏe tốt. Đến trưa 3/8, khi tàu SAR413 kéo tàu H29 bị chìm về đến Vũng Tàu đã phát hiện xác của bà Nông Thị Thiên (sinh năm 1979, phụ bếp) bên trong tàu. Hiện xác bà Thiên đã được đưa về bệnh viện Lê Lợi (Vũng Tàu) để khâm liệm. Đến 16h40 tiếp tục tìm thấy xác nạn nhân thứ 2 là Can Hoàng Phương Khanh. Hiện vẫn còn 7 người mất tích, khả năng sống sót là rất thấp.

Tùng Nguyên