1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Án hôn nhân, gia đình tăng mạnh

(Dân trí) - Sơ kết 6 tháng đầu năm 2008 của Tòa án nhân dân TPHCM, kết quả: án hình sự, dân sự, án lao động, hành chính thụ lý đều giảm nhưng án kinh doanh thương mại, đặc biệt là án hôn nhân, gia đình tăng mạnh (tăng gần 800 vụ so với cùng kỳ năm ngoái).

Ở cấp Tòa án quận – huyện các loại án hình sự, hôn nhân – gia đình, lao động, hành chính thụ lý đều tăng, riêng án dân sự và kinh doanh thương mại giảm.

So với cùng kỳ, số lượng thụ lý giảm 407 vụ, nhưng tỷ lệ giải quyết các loại án trong toàn ngành tăng 248 vụ và đã giải quyết được 828 vụ án quá hạn.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Tòa án đã đưa ra xét xử kịp thời nhiều vụ án hình sự về xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiều vụ xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự của công dân gây hậu quả nghiêm trọng, nhiều vụ dư luận quan tâm như: Hứa Huệ Muội và đồng phạm (phạm tội mua bán phụ nữ); Song Long Guo (phạm tội trộm cắp tài sản cước viễn thông); Nguyễn Thị Liên và đồng phạm (phạm tội tàng trữ, lưu hành tiền giả); Huỳnh Tấn Phát và đồng phạm “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”...

Ngoài ra, toàn ngành đã đưa ra xét xử lưu động 91 vụ án về ma tuý, giết người, cướp tài sản ngay tại các địa bàn xảy ra tội phạm, góp phần thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống tội phạm và chương trình, mục tiêu 3 giảm của thành phố.

Lê Châu