1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

TP Thủ Đức bàn giao mặt bằng cho dự án Vành đai 3 TPHCM với tiến độ kỷ lục

Tâm Linh

(Dân trí) - TP Thủ Đức bàn giao 95% mặt bằng dự án thành phần 1A vành đai 3 cho chủ đầu tư sau 3 tháng, được đánh giá vượt tiến độ về thời gian.

Sáng 29/12, UBND TP Thủ Đức tổ chức lễ bàn giao mặt bằng Dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc Vành đai 3 TPHCM (giai đoạn 1, trên địa bàn TP Thủ Đức) cho Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư, đại diện Bộ Giao thông Vận tải).

TP Thủ Đức bàn giao mặt bằng cho dự án Vành đai 3 TPHCM với tiến độ kỷ lục - 1

Đại diện UBND TP Thủ Đức và Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) bàn giao mặt bằng Dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc Vành đai 3 TPHCM giai đoạn 1 (Ảnh: L.H.).

Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận báo cáo đơn vị đã nhận 34,19 ha đất, tương đương 95% tổng diện tích giải phóng mặt bằng dự án. Đại diện chủ đầu tư cam kết cùng nhà thầu cố gắng thực hiện tốt những công tác còn lại trong dự án để triển khai dự án vào cuối năm 2025.

Về tiến độ, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho biết, đến nay TP Thủ Đức đã hoàn thành vượt tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong khoảng 3 tháng, để bàn giao 95% mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cũng ghi nhận vai trò quan trọng trong công tác quản lý của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dự án.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đánh giá TP Thủ Đức đã thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong dự án 1A.

"TP Thủ Đức đã thực hiện đạt kỷ lục về tiến độ đối với khâu khó nhất trong các dự án giao thông. Tháng 9 mới chỉ đạt 30% mặt bằng bàn giao, đến nay đã đạt 95%. Do đó, các thành phần tiếp theo của Vành đai 3 cũng như dự án khác có thể lấy kinh nghiệm từ đây", ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh.

Đồng thời, Phó chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thành phố sẽ theo sát, có sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời cho dự án Vành đai 3 trên địa bàn TP Thủ Đức.

TP Thủ Đức bàn giao mặt bằng cho dự án Vành đai 3 TPHCM với tiến độ kỷ lục - 2

Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại lễ bàn giao (Ảnh: L.H.).

Tại lễ bàn giao, ông Hồ Thanh Phong, phó Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức (Ban BTGPMB) đã báo cáo những công tác đã hoàn thành, thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm.

Theo báo cáo của Ban BTGPMB, tổng diện tích đất phải thu hồi là 35,7 ha, chiều dài tuyến là 2,45 km, chiều rộng tuyến 82,5 m.

Mặt bằng dự án ảnh hưởng đến 72/96 thửa đất hộ dân và một tổ chức (nông trường dừa) thuộc phường Long Trường (TP Thủ Đức). Cụ thể, khu đất nông trường dừa đã thu hồi 13,1 ha (chiếm tỷ lệ 36,8%); đất hộ gia đình, cá nhân 20,4 ha (tỷ lệ 57,2%); kênh, rạch thu hồi là 21,4 ha (6%). 

UBND TP Thủ Đức ban hành kế hoạch BTGPMB vào tháng 7. Đến nay, công tác xác nhận hồ sơ pháp lý nhà, đất đã hoàn thành 100% (72 trường hợp). 

Trong công tác tiếp xúc, đối thoại có 65 hộ đồng thuận (chiếm tỷ lệ 87,5%); 2 hộ không đồng ý (chính quyền và các ban ngành, đoàn thể đang tiếp tục vận động); 5 hộ không liên hệ được với chủ sử dụng, Ban BTGPMB đã lập hồ sơ bồi thường cho chủ sử dụng đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tiếp tục đăng báo tìm, xác minh tại cơ quan chức năng địa phương).

Ban BTGPMB đã chi trả tiền cho 57 hộ với tổng 902 tỷ đồng, đang tiếp tục mời hoàn tất hồ sơ chi trả các trường hợp còn lại.

Ông Phạm Văn Một (62 tuổi) ngụ đường Lã Xuân Oai, phường Long Trường, TP Thủ Đức, là một trong số hộ dân chấp hành tốt chủ trương di dời, giải phóng mặt bằng. 

Chia sẻ với Dân trí, ông Một cho biết khi chính quyền xuống nói chuyện về công tác di dời, ông đã nhanh chóng đồng thuận. Gia đình ông bị ảnh hưởng bởi dự án là 2.600 m đất, không bị dính vào ngôi nhà đang ở. 

"Không chỉ tôi, những hộ khác nằm trong dự án mong đường vành đai được sớm được hoàn thành, đúng tiến độ để người dân có đường đi, để giao thông thuận lợi, thành phố phát triển thì cũng sẽ mang lại lợi ích tốt cho chính người dân chúng tôi", ông Phạm Văn Một nói.

Đường Vành đai 3 TPHCM khởi công sớm hơn kế hoạch

Dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 TPHCM nằm trên địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Nai. Tuyến chính dài 8,2 km (đoạn qua TPHCM là 1,92 km, qua Đồng Nai 6,3 km).

Tháng 9, dự án toàn tuyến đã bàn giao mặt bằng đoạn dài 2,8 km. Trong đó, TPHCM bàn giao được 1,7 km, đạt 91% tổng diện tích mặt bằng.

Dự án Vành đai 3 TPHCM với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng, riêng Dự án 1A có tổng mức đầu tư 6.900 tỷ đồng.

Toàn tuyến dự kiến khởi công vào tháng 6/2023, cơ bản hoàn thành và thông xe phần cao tốc năm 2025.

Vành đai 3 qua TPHCM dài 47,51 km, diện tích đất chiếm dụng khoảng 410,439 ha. Trong đó, TPHCM có 1.683 hộ bị ảnh hưởng, 658 trường hợp giải tỏa trắng, 406 trường hợp đủ điều kiện tái định cư và 252 trường hợp không đủ điều kiện tái định cư. Chậm nhất đến tháng 12/2023, TP sẽ bàn giao 100% mặt bằng.