1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Myanmar thăm Mỹ

(Dân trí) - Tổng thống Myanmar Thein Sein hôm qua đã rời nước này để tới thăm Hoa Kỳ cùng thời điểm lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi công du Hoa Kỳ.

 

Tổng thống Myanmar Thein Sein

Tổng thống Myanmar Thein Sein

Ông Thein Sein sẽ phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và nêu bật những cải cách đang diễn ra tại quốc gia bị cô lập trong thời gian dài này.

 

Vị cựu tướng lĩnh hy vọng sẽ thuyết phục Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Myanmar.

 

Trong khi đó, lãnh đạo đối lập, bà Nobel Aung San Suu Kyi, người từng đoạt giải Nobel hòa bình, cũng đã nêu vấn đề này trong chuyến thăm Mỹ.

 

Bà cho biết “vô cùng biết ơn” những gì Quốc hội Mỹ đã làm trong nhiều năm qua để ủng hộ phong trào dân chủ của bà, nhưng giờ là lúc người dân Myanmar cần phải tự nỗ lực và đã đến lúc người dân phải nhận lãnh trách nhiệm cho quá trình dân chủ hóa đất nước.

 

Vũ Quý

Theo BBC