1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Hàn Quốc bất ngờ thăm đảo bị Triều Tiên nã pháo

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak hôm nay 18/10 đã bất ngờ thăm hòn đảo nằm gần biên giới căng thẳng với Triều Tiên, đã bị Bình Nhưỡng nã pháo 2 năm về trước.

 
Ông Lee Myung-Bak thăm đảo Yeonpyeong (Nguồn: Yonhap

Ông Lee Myung-Bak thăm đảo Yeonpyeong (Nguồn: Yonhap)
 

“Chúng ta phải bảo vệ biên giới biển tới người cuối cùng”, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời ông Lee cho biết khi Tổng thống thị sát một đơn vị radar chống pháo và một đơn vị pháo xạ ở đảo Yeonpyeong.

 

“Nếu Triều Tiên khiêu khích chúng ta, chúng ta phải trả đũa mạnh mẽ”, ông Lee cho hay.

 

Người phát ngôn của Tổng thống, bà  Lee Mi-Yon cho biết, chuyến thăm của ông Lee tới Yeonpyeong là chuyến thăm đầu tiên kể từ khi ông lên nhậm chức vào đầu năm 2008, nhằm “kiểm tra tình trạng an ninh trước lễ kỷ niệm 2 năm vụ nã pháo”.

 

Ngày 23/12/2010, nhằm đáp trả cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên đã nã pháo vào Yeonpyeong, giáp biên giới tranh chấp trên biển Hoàng Hải giữa hai nước, khiến 2 binh sỹ và 2 dân thường Hàn Quốc thiệt mạng.

 

Hàn Quốc cũng đã nã pháo dồn dập đáp trả vào hai mục tiêu của Triều Tiên, gây lo ngại vụ việc có thể bùng phát thành một cuộc xung đột lớn hơn.

 

Đường biên giới miền Bắc, nơi được Hàn Quốc xem là biên giới trên biển với Triều Tiên, không được Bình Nhưỡng công nhận. Đường biên giới này được lực lượng do Mỹ đứng đầu đơn phương lập ra sau cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953.

 

Tập trận quy mô đối phó đe dọa từ Triều Tiên

 

Chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Lee diễn ra vào đúng ngày Hàn Quốc công bố sẽ bắt đầu cuộc tập trận quân sự quy mô hàng năm vào tuần tới, nhằm đối phó với đe dọa từ Triều Tiên.

 

Cuộc tập trận Hoguk kéo dài một tuần bắt đầu vào ngày 25/10, với sự tham gia của 240.000 binh sỹ quân đội, hải quân, không quân, lính thủy đánh bộ và cảnh sát, người phát ngôn Bộ tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc cho hay.

 

Khoảng 500 lính Mỹ cũng sẽ tham gia vào cuộc tập trận.

 

“Cuộc tập trận sẽ nhằm luyện tập chống xâm nhập, những khiêu khích trong khu vực hay một cuộc chiến toàn diện với Triều Tiên”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết với báo giới.

 

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn tăng cao trong một tháng qua, với hàng loạt cuộc đối đầu trên biên giới biển, và một thỏa thuận mới giữ Mỹ-Hàn, theo đó tăng gần gấp 3 tầm xa tên lửa của Seoul.

 

Ngoài ra còn có lo ngại ở Hàn Quốc về khả năng Triều Tiên có thể có hành động khiêu khích trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc vào tháng 12 này.

Phan Anh

Theo AFP