1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Tông chết học sinh, lái xe hai lần tìm đường tẩu thoát

(Dân trí) - Nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn là em Cao Thị Huế, SN 2000, học sinh lớp 6A, Trường THCS Sơn Tây, huyện Hương Sơn. Chiếc xe gây tai nạn là xe tải. Tài xế bỏ chạy sau khi gây tai nạn, bị bắt giữ lại bỏ chạy lần 2.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 10h30 ngày 3/5 tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Nguồn tin bước đầu từ Công an huyện Hương Sơn cho hay, vào thời điểm trên em Huế cùng nhóm bạn trở về nhà sau khi tan học. Trên đường đi em Huế bị xe tải BKS 38H-7546 chạy cùng chiều tông rồi kéo trên đường. Dù đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hương Sơn, nhưng do vết thương quá nặng em Huế không qua khỏi.
 
Tông chết học sinh, lái xe hai lần tìm đường tẩu thoát
Qua khám nghiệm tử thi, bác sĩ cho biết, em Huế tử nạn do chấn thương sọ não phía bên phải, phần bụng và sườn bị dập sưng tím, chảy máu tai.

Đáng nói là sau khi gây tai nạn, tài xế đã phóng xe tẩu thoát. Trên đường chạy trốn, đến đoạn cổng B – Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thì chiếc xe bị nhóm thanh niên đuổi theo bắt quay xe trở lại. Trên đường quay lại hiện trường, gã tài xế lại phóng xe chạy lên trạm kiểm soát liên ngành hòng tiếp tục lẩn trốn. Bị truy đuổi gắt gao, đối tượng mới chịu quay xe về hiện trường.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng CSGT - Công an huyện Hương Sơn đã có mặt kịp thời để xử lý vụ việc.
 
Tông chết học sinh, lái xe hai lần tìm đường tẩu thoát
Chiếc xe gây tai nạn bị người dân bắt giữ khi đang bỏ chạy

Gã tài xế nhanh chóng được nhận diện là Trần Hữu Hà, trú tại xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn. Vụ việc đang được Công an huyện Hương Sơn làm rõ.

Cẩm Liên – Văn Dũng