1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đi thăm Lào

(Dân trí) - Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh từ 13 đến 15/4 đúng vào dịp nhân dân Lào đón Tết cổ truyền dân tộc và là sự kiện hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế cũng như trong quan hệ Việt Nam-Lào.

Sáng 13/4, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã rời Hà Nội đi thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chummaly Xaynhaxỏn.

Cùng đi với đồng chí Tổng Bí thư, có các đồng chí: Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Khắc Nghiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Tạ Minh Châu, Đại sứ Việt Nam tại Lào.

Nói về quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào trong những năm gần đây, trong lĩnh vực kinh tế, Đại sứ Tạ Minh Châu khẳng định nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai Đảng, hai nước; sự nỗ lực của các bộ, ban, ngành hữu quan, các địa phương và các doanh nghiệp, hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào trong những năm qua đã có những bước tiến lớn.

Theo TTXVN, đầu tư trực tiếp của Việt Nam vào Lào trong những năm gần đây đã tăng mạnh và hiện đứng thứ ba trong số các nước đầu tư nhiều nhất vào Lào. Tính đến cuối năm 2009, Việt Nam có 207 dự án được chính phủ Lào cấp phép với tổng vốn đầu tư khoảng 2,1 tỷ USD.

Các dự án đầu tư được thực hiện trên nhiều lĩnh vực, song tập trung nhiều nhất vào thủy điện, trồng cây công nghiệp, khai khoáng, tài chính, ngân hàng, bưu chính viễn thông, sản xuất hàng hóa, thương mại và dịch vụ.

Về trao đổi thương mại, Đại sứ Tạ Minh Châu cho biết Việt Nam hiện là bạn hàng lớn thứ hai của Lào với kim ngạch hai chiều tăng liên tục: năm 2007 đạt gần 300 triệu USD, năm 2008 đạt 425 triệu USD, năm 2009 tuy gặp khó khăn do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, song cũng đạt 418 triệu USD. Hai bên đang nỗ lực phấn đấu để sớm đạt kim ngạch 1 tỷ USD.

PV (Theo TTXVN)