1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Toàn bộ thủ thủy trên tàu Vinalines Queen đã được mua bảo hiểm”

(Dân trí) - Dự kiến ngày 4/1/2012 tới đây, Vinalines sẽ đón thủy thủ Đậu Ngọc Hùng tại cảng Singapore. Phía Vinalines cũng khẳng định tất cả các thủy thủ trên tàu Vinalines Queen đã được mua bảo hiểm. Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn các thủy thủ tàu Vinalines Queen vẫn đang được triển khai.

Trao đổi với báo chí chiều 30/12, ông Bùi Văn Các - Phó Giám đốc Công ty Vận tải biển Vinalines (Vinalines Shipping) - cho biết lúc 14h36phút cùng ngày công ty nhận được thông tin từ tàu London Courage về việc cứu sống được thủy thủ Đậu Ngọc Hùng tại tọa độ 20, 17 độ vĩ Bắc - 120,22 độ kinh Đông.
 
“Ngay sau khi nhận được thông tin trên, công ty đã thông báo và đề nghị Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Việt Nam MRCC), Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn (TKCN) và thông báo tới các lực lượng TKCN các nước Philippines, Đài Loan, Nhật Bản cử phương tiện thực hiện tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên khác của tàu Vinalines Queen tại tọa độ tìm thấy thủy thủ Đậu Ngọc Hùng. Đồng thời hỗ trợ công ty liên hệ với tàu London Courage để kiểm tra tình hình sức khỏe của thủy thủ Đậu Ngọc Hùng và bố trí trực thăng đưa thủy thủ này lên bờ nếu cần thiết” - ông Các cho hay.
 
“Toàn bộ thủ thủy trên tàu Vinalines Queen đã được mua bảo hiểm” - 1
Cho đến thời điểm này, mới có duy nhất thủy thủ Đậu Ngọc Hùng đã được cứu sống

Một thông tin khá quan trọng liên quan đến vụ việc này cũng vừa được ông Bùi Văn Các - Phó Giám đốc Vinalines Shipping khẳng định: “Toàn bộ thủy thủ và tàu Vinalines Queen đã được mua bảo hiểm theo quy định và giải quyết theo quy định của hợp đồng bảo hiểm”.

Tuy nhiên, ông Các không công bố mức bảo hiểm cụ thể và chưa thông báo cụ thể kế hoạch tiếp theo của việc tìm kiếm các thuyển viên và tàu.

Được biết, hiện tàu London Courage đang di chuyển về phía Singapore và dự kiến sẽ cập cảng nước này vào ngày 4/1/2012.

“Công ty Vinalines Shipping đã thành lập đoàn cán bộ để sang Singapore và Philippines tham gia công tác TKCN tàu và các thuyền viên còn lại cũng như đưa thủy thủ Đâu Ngọc Hùng về nước”.

Trước đó, tàu Vinalines Queensố hiệu XVHG, MMSI574953000 mang cờ Việt Nam của Công ty Vận tải biển Vinalines với 23 thủy thủ trên đường từ cảng Morowali (Indonesia) đến cảng Ningde (Trung Quốc) vận chuyển 54.400 T quặng Nikel đã phát đi thông báo bị nghiêng 18o, tàu chạy theo hướng 240o. Ngay sau đó tàu Vinalines Queen bị mất liên lạc tại tọa độ 20-00N; 123-47.1E (Phía Đông-Bắc Đảo Luzon - Philippine).

Sau 5 ngày tìm kiếm, đến khoảng 15h10 phút ngày 30/12, Việt Nam MRCC nhận được thông tin qua fax và điện thoại từ Cơ quan TKCN Đài Loan cho biết lúc 10h30 phút ngày 30/12, tàu London Courage (quốc tịch Anh) đang trên đường tới Singapore đã phát hiện một người trôi dạt trên bè cứu sinh. Ít phút sau đó, Cơ quan TKCN Hong Kong cũng thông báo về diễn biến thông tin thủy thủ Đậu Ngọc Hùng của tàu Vinalines Queen được cứu sống.

Nhận được thông tin, ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng Giám đốc Việt Nam MRCC lập tức kết nối điện thoại qua vệ tinh cho tàu London Courage và gặp được anh Đậu Ngọc Hùng, thủy thủ duy nhất được tìm thấy đến lúc này của tàu Vinalines Queen (PV Dân trí cũng được tham gia tiếp nhận cuộc kết nối ngắn ngủi giữa Việt Nam MRCC và thủy thủ Đậu Ngọc Hùng - PV).

Việt Nam MRCC ngay sau đó đã liên lạc bằng điện thoại về Nghệ An và gặp vợ cùng gia đình của thủy thủ Đậu Ngọc Hùng để thông báo anh đã được cứu sống.

Trưa 31/12, trao đổi với PV Dân trí về diễn biến vụ việc, Tổng Giám đốc Việt Nam MRCC - ông Nguyễn Anh Vũ cho biết đang huy động và đề nghị được lực lượng lớn nhất từ trước đến nay (bao gồm cả lực lượng trong nước và quốc tế) tham gia tìm kiếm các thủy thủ tàu Vinalines Queen.

“Việt Nam MRCC đã liên lạc được với 28 tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực vùng biển tàu Vinalines Queen mất dấu, trong đó có 13 tàu thuyền cam kết sẽ giúp đỡ hết sức mình, đặc biệt 1 tàu của Malaysia cho biết sẽ dùng lại ở khu vực này 3 tiếng để tìm kiếm các thủy thủ của tàu Vinalines Queen” - ông Nguyễn Anh Vũ cung cấp thông tin.

Quỳnh Anh