1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Toà nhà 17 tầng được “miễn” giấy phép xây dựng?

Toà nhà Bắc Á cao 17 tầng nằm ở vị trí “đắc địa” nhất nhì Hà Nội (giáp 3 mặt đường, gần ngã tư Kim Liên) dự kiến sẽ khánh thành vào đầu tháng 2/2007. Tuy nhiên, mới đây xuất hiện thông tin “giật mình”: Toà nhà này không hề có giấy phép xây dựng.

Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, cho đến thời điểm này, sở chưa hề nhận được hồ sơ hay bất cứ một văn bản nào từ phía chủ đầu tư toà nhà xin cấp phép xây dựng. Sở đã có 2 văn bản đề nghị UBND phường Phương Liên và Thanh tra Xây dựng quận Đống Đa xử lý, yêu cầu chủ đầu tư đình chỉ thi công xây dựng.

 

Văn bản đầu tiên được gửi ngày 14/5/2004, khi công trình mới đang ở giai đoạn triển khai thi công xử lý nền móng. Sau gần một năm (16/3/2005), sở mới có văn bản tiếp theo gửi tới UBND quận Đống Đa đề nghị quận này chỉ đạo Thanh tra xây dựng quận và UBND phường kiểm tra, xử lý.

 

Tuy nhiên, ông Bùi Minh Hoàng - Chủ tịch UBND phường Phương Liên (Đống Đa) - khẳng định, vì thẩm quyền của UBND phường có hạn nên phường gần như bất lực nhìn công trình tiếp diễn vi phạm. Theo thống kê của ông Hoàng, UBND phường đã gần 10 lần lập biên bản kiểm tra công trình, ra quyết định xử phạt hành chính, tạm giữ, tịch thu phương tiện vi phạm nhưng chủ đầu tư vẫn làm ngơ. Phường đã có một văn bản gửi lên Sở Xây dựng cũng như Thanh tra xây dựng quận để xin ý kiến chỉ đạo (ngày 23/3/2005) nhưng không được hồi âm!

 

Theo tìm hiểu của PV, vào năm 1999, dưới danh nghĩa hai thành phố kết nghĩa, UBND TP Hà Nội đã cấp cho UBND TP Đà Nẵng khu đất tại số 9 Đào Duy Anh để UBND TP Đà Nẵng lập dự án khai thác. Sau đó, UBND TP Đà Nẵng đã làm hồ sơ phương án thiết kế xây dựng toà nhà gửi lên Văn phòng Kiến trúc sư trưởng TP. Ông Đào Ngọc Nghiêm - Phó Kiến trúc sư trưởng TP - đã có quyết định phê duyệt công trình này thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng với quy mô 11 tầng.

 

Đến ngày 16/3/2005, UBND TP Đà Nẵng uỷ quyền lại cho Công ty Cổ phần quốc tế ASEAN (trụ sở tại số 6 Chùa Bộc, Hà Nội) làm chủ đầu tư công trình toà nhà Bắc Á. Tuy nhiên, trong suốt quá trình thực hiện, Công ty ASEAN luôn cố tình vi phạm thiết kế ban đầu. Trong cuộc họp giữa các cơ quan chức năng vào ngày 7/4/2005, đã có nhiều ý kiến khẳng định vi phạm của công ty là rõ ràng.

 

Ông Hồng Kim Long - đại diện Phòng cấp phép, Sở Xây dựng - chỉ rõ: “Việc Công ty ASEAN đang làm là vi phạm pháp luật. Phần công trình đang thi công đã thay đổi hoàn toàn với thiết kế chưa được duyệt, thay đổi về cấu kết và kiến trúc không gian, cảnh quan khu vực”. Các cơ quan chức năng kết luận, công ty đã xây dựng sai với thiết kế được duyệt và yêu cầu công ty làm thủ tục xin phép xây dựng và thay đổi lại bản thiết kế.

 

Trả lời PV chiều 29/1/2007, ông Trần Ngọc Trai - Phó Chánh văn phòng của Công ty ASEAN - lại khẳng định, công trình này được miễn giấy phép xây dựng vì là công trình “kết nghĩa” giữa hai TP. Ngoài ra, ông  nói rõ: “Lúc đầu, do hồ sơ thiết kế xấu, không phù hợp nên UBND TP Đà Nẵng sửa lại. Đáng ra họ phải xin phép lại cơ quan chức năng là Sở Xây dựng Hà Nội nhưng lại trù trừ mãi. Thành ra, công trình sai phép từ 11 tầng giờ đã xây lên... 17 tầng”.

 

Nhiều doanh nghiệp thuê văn phòng lo lắng

Ngay sau khi có thông tin cho rằng toà nhà Bắc Á không có giấy phép xây dựng, một số doanh nghiệp tỏ ra khá lo lắng bởi họ đã ký hợp đồng thuê văn phòng lâu dài tại toà nhà này với giá 17,5 USD/m2.

Trao đổi với PV, đại diện một doanh nghiệp cho biết: “Chúng tôi không thể không lo lắng, bởi nếu toà nhà này thực sự có vướng mắc tới luật pháp thì nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới công việc kinh doanh của chúng tôi. Tiền thuê văn phòng, chúng tôi cũng đã phải đặt trước 3 tháng”.  

 

Theo H.Phong - T.Huyền

Lao Động