1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

To tiếng với chị gái, em trai tẩm xăng tự thiêu

(Dân trí) - Giữa đêm khuya, sau khi đi nhậu về, giữa Bình và chị gái có cãi vã to tiếng. Sau đó Bình bỏ đi mua 2 lít xăng về nhà tự thiêu.

Hiện trường nơi nạn nhân tự tưới xăng lên người rồi tự thiêu
Hiện trường nơi nạn nhân tự tưới xăng lên người rồi tự thiêu

Người tự thiêu là anh Nguyễn Văn B. (36 tuổi, ngụ ở phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên). Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 21/9, sau khi đi uống bia về nhà, giữa anh B. và chị gái có xảy ra cãi vã. Sau đó, anh này ra quán mua 2 lít xăng rồi đứng trước nhà đổ xăng lên người, châm lửa tự thiêu.

Người trong gia đình phát hiện sự việc, vội chạy đến dập lửa, đồng thời đưa anh B. đi viện cấp cứu nhưng đến 3h15 sáng 22/9, anh B. đã tử vong tại bệnh viện do bỏng nặng toàn thân.

Được biết anh B. có một con trai 9 tuổi, đang học lớp 3 tại một trường tiểu học địa phương.Năm 2006, người vợ của anh B. cũng chết vì bỏng nặng, do bị côn đồ ném bom xăng vào nhà. Khi đó, vợ anh vừa mới sinh con được hơn 1 tháng.

Sau khi vợ mất, anh B. sống với cha mẹ ruột cùng các chị gái. Hàng ngày, anh làm việc cho cửa tiệm cơ khí, kiếm tiền nuôi con nhỏ.

Doãn Công