1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tỉnh Cao Bằng vào cuộc xử lý vụ“ lũ bùn đỏ”

(Dân trí) - Ngày 8/11, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức cuộc họp bất thường với sự tham của các cơ quan ban ngành và lãnh đạo Xí nghiệp khai thác quặng Nà Lũng để khắc phục sự cố lũ “bùn đỏ” làm ngập hàng chục hecta ruộng lúa, hoa màu

Đêm 5/11, sự cố vỡ đập chắn nước thải tuyến rửa quặng của xí nghiệp khai thác quặng Nà Lũng đã làm lũ “bùn đỏ” vùi lấp hàng chục hecta ruộng lúa, hoa màu cùng nhiều nhà cửa, vật nuôi của người dân tại xóm Nà Kéo, xã Duyệt Trung, thị xã Cao Bằng. Đến thời điểm này (8/11), hậu quả vụ vỡ đập, tràn bùn vẫn chưa thể khắc phục.

Tỉnh Cao Bằng vào cuộc xử lý vụ“ lũ bùn đỏ” - 1
Đập ngăn nước thải
 
Ngày 8/11, tại cuộc họp bất thường nhằm gấp rút xử lý thảm họa “bùn đỏ” nói trên, ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng khẳng định: Cơn lũ bùn hoàn toàn do Xí nghiệp khai thác quặng Nà Lũng gây ra. Vì vậy, phía công ty ngoài việc phải chịu mức phạt theo pháp luật quy định còn có trách nhiệm với những người dân chịu thiệt hại.

Việc làm trước mắt, tỉnh Cao Bằng yêu cầu Xí nghiệp phải có giải pháp xử lý số bùn thải công nghiệp đã tràn vào nhà dân, đồng ruộng và dòng suối trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu Xí nghiệp phải dừng ngay việc dùng nước để rửa bùn ra sông Bằng, tránh tình trạng ô nhiễm dòng sông.

Tỉnh Cao Bằng vào cuộc xử lý vụ“ lũ bùn đỏ” - 2
Đập số 4: nơi xẩy ra sự cố thủng chân đập

Ông Hoàng Anh chỉ đạo Xí nghiệp phải đưa ra phương án cụ thể, hiệu quả nhanh nhất để khắc phục sự cố. Đối với diện tích đất nông nghiệp bị nhiễm bùn công nghiệp, nếu không khắc phục được ngay, Xí nghiệp phải đền bù về sản lượng hàng năm cho bà con bị thiệt hại do “lũ bùn” mà phía xí nghiệp gây ra

 
Báo cáo tại cuộc họp, phòng Cảnh sát Môi trường Cao Bằng cho biết, từ năm 2005 đến nay xí nghiệp này đã có 4 lần bị xử phạt vì xả thải trộm.
 
Sự cố lũ “bùn đỏ” xảy ra là do đập chắn không được lu lèn cẩn thận. Đập chắn thải số 4 (tức đập bị vỡ) đã quá tải từ năm 2008. Để khắc phục tình trạng quá tải này Xí nghiệp hiện đang xin phép tỉnh cho xây dựng thêm đập số 5 với trị giá hơn 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, đập số 5 vẫn chưa được cấp phép vì báo cáo tác động môi trường của Xí nghiệp trình lên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa đảm bảo tiêu chuẩn nên đã bị trả  lại.

Tỉnh Cao Bằng vào cuộc xử lý vụ“ lũ bùn đỏ” - 3
Đường vào nhà dân vẫn ngập dưới lớp "bùn đỏ", người dân phải đi lại trên máy xúc để về nhà

“Xí nghiệp này đã có 4 lần bị xử phạt vì xả thải trái phép gây ô nhiễm môi trường nhưng vẫn chưa chấm dứt tình trạng nói trên. Nếu xí nghiệp khai thác quặng Nà Lũng còn vi phạm và không triệt để khắc phục hậu quả thì Chính quyền tỉnh sẽ kiên quyết cho đóng cửa mỏ” - ông Hoàng Anh nói.
 

Quốc Đô - Tuấn Kiệt