1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai:

Tin thêm về vụ người phụ nữ khóc bên xác con

(Dân trí) - Sau khi khám nghiệm tử thi của cháu bé xấu số Đinh Chôn, đến nay cơ quan điều tra công an tỉnh Gia Lai đã có kết luận về nguyên nhân cái chết của cháu bé.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 30/8, tại rẫy cà phê nhà ông Đặng Minh Trí (tổ 3, phường Thắng Lợi, TP Pleiku), người dân phát hiện một người phụ nữ ngồi khóc lịm bên xác con trai đang trong quá trình phân hủy. Ngay lập tức, cơ quan công an đã vào cuộc tìm hiểu và xác định người phụ nữ đó là chị Đinh Ráp (trú làng Pă Rõ, xác Al Bá, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), cháu bé đã chết là con trai chị, cháu Đinh Chôn (SN 2006). Trước đó vài ngày chị Ráp được cho là bị mất tích khi đi tìm bố.
 
Điều tra nguyên nhân cái chết của cháu bé, cơ quan chức năng kết luận, trong quá trình đi tìm ông ngoại với mẹ là chị Ráp, bé Chôn đã bị cảm sốt trong người. Trong khi thời tiết tại Gia Lai vào mùa này rất thất thường khiến bệnh của bé ngày càng nặng. Không được chữa trị kịp thời, cháu bé đã tử vong.
 
Không chỉ vậy, trong lúc đi tìm bố đẻ, chị Ráp và con đã bị lạc vào rẫy cà phê của ông Minh Trí rồi không ra được. Thời gian này nhà ông Trí không có ai đi thăm rẫy nên sự việc được phát hiện quá muộn.

Thiên Thư