1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ sà lan chở cát đâm chìm tàu kéo

(Dân trí) - Lực lượng cứu hộ cứu nạn và tìm kiếm sau hơn 1 ngày lặn mò đã tìm thấy thi thể của anh Nguyễn Văn Hoàng (42 tuổi, quê Long An), nạn nhân bị mất tích trong vụ sà lan chở cát đâm chìm tàu kéo xảy ra vào ngày 14/3.

Vụ tai nạn đường thủy xảy ra vào rạng sáng 14/3 trên sông Đồng Nai, đoạn chảy qua địa bàn xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai). Vào thời điểm trên sà lan chở cát mang số hiệu LA – 054.22 đang vận chuyển cát từ tỉnh Long An lên tỉnh Đồng Nai, khi đến đoạn chảy qua xã Phước Khánh, do mức nước cạn nên tài công cho chiếc sà lan neo đậu, chờ nước lên mới tiếp tục chuyển cát vào trong TP. Biên Hòa.

Rạng sáng 14/3, nước sông  bắt đầu dâng khiến chiếc sà lan đứt cáp neo đậu, trôi tự do trên sông và đâm vào tàu kéo số hiệu TG – 6715. Chưa dừng lại, chiếc sà lan chở đầy cát này tiếp tục trôi đi và đâm vào một sà lan khác đang neo đậu trong khu vực này.

Bị lực đâm khá mạnh, chiếc tàu kéo bị đánh chìm xuống sông. Mọi người trên tàu nhanh chân nhảy ra ngoài thoát thân. Riêng anh Hoàng bị kẹt lại, chìm theo chiếc tàu.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn trên sông đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân và lên phương án trục vớt chiếc tàu kéo bị chìm dưới sông. Đến trưa ngày 15/3, thi thể anh Hoàng được tìm thấy, giao lại cho người thân đưa về quê an táng.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ và lên phương án trục vớt chiếc tàu kéo bị đánh chìm.

Thế Phong