1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ sập giàn giáo tại Phú Mỹ Hưng:

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị vùi trong bê tông

(Dân trí) - Vào lúc 13h30 chiều 31/12, xác chị Nguyễn Thị Bích Tuyền - nạn nhân bị nạn chưa tìm thấy xác trong vụ sập sàn bê tông làm 16 công nhân chết và bị thương tại công trình xây dựng cao ốc CR4-1 đã được tìm thấy.

Ngày 30/12, lực lượng cứu hộ phải huy động đến 60 cán bộ chiến sỹ của Sở Cảnh sát PCCC và 3 chó nghiệp vụ xuống hiện trường để định vị tìm kiếm xác nạn nhân Tuyền. Ngoài ra, Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông, đơn vị nhà thầu chính cũng đã huy động 100 công nhân tham gia công tác tìm kiếm.

Một nhân viên trong lực lượng cứu hộ cho biết, vì sàn bê tông đã khô cứng nên khi tìm kiếm phải dùng máy nén khí để phá từng chút bê tông một, dùng máy hàn gió đá để cắt từng khung thép. Khi tìm thấy thi thể chị Tuyền, lực lượng cứu hộ phải dùng kích để phá tảng bê tông lớn đè lên người chị mới có thể đưa được ra ngoài

Được biết, cách đây 3 năm, chị Tuyền lên TPHCM làm công nhân theo dạng thời vụ cho Công ty Viễn Đông. Chị mất đi để lại con trai mới tròn 2 tuổi.

Trước mắt, Công ty Viễn Đông đã hỗ trợ thân nhân chị Tuyền 40 triệu đồng để lo đám tang và đưa xác về quê mai táng. Công ty này cũng sẽ chi phí toàn bộ tiền chữa trị cho các công nhân bị thương. Còn 2 nạn nhân bị tử vong trước đó, Công ty cũng chi trả toàn bộ phí mai táng, hậu sự.

Về phía đơn vị Phú Mỹ Hưng đã hỗ trợ hai nữ công nhân tử nạn 5.000.000đ/trường hợp, và 2.000.000đ/người cho hai nạn nhân bị thương nặng là Nguyễn Thị Huyền và Võ Thị Thanh Tuyền.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ sập sàn bê tông tại công trình này. Trước mắt công trình vẫn đang tạm nghỉ để đảm bảo cho công tác điều tra.

Hoài Lương - Công Quang