1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Tìm thấy thêm 3 thi thể trong số 6 nạn nhân mất tích vì lũ quét

(Dân trí) - Chiều 20/9, có thêm 3 thi thể được tìm thấy, nâng số người chết do mưa lũ tại Đắk Lắk lên 5 người.

Tìm thấy thêm 3 thi thể trong số 6 nạn nhân mất tích vì lũ quét
Người dân đến chia buồn tại đám tang của bà Hầu Thị Mỵ (SN 1960) trú thôn 14, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, Đắk Lắk, trưa ngày 20/9.

Danh tính các nạn nhân được tìm thấy gồm: Đào Văn Dinh (SN 1955, trú thôn 14), Đào Thị Thúy (SN 2009, trú thôn 13) và Đào Thị Nhìn (SN 1998, trú thôn 14).

Trước đó, ngày 19/9, cơ quan chức năng cũng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân xấu số khác là ông Đào Văn Lý (SN 1964, trú thôn 13) và bà Hầu Thị Mỵ (SN 1960, trú thôn 14). Trưa ngày 20/9, 2 nạn nhân này đã được gia đình đưa đi chôn cất.

Như vậy, đến thời điểm này, trong số 12 thường dân ở xã Cư Kbang, huyện Ea Súp trong lúc ở lại trong rẫy thuộc tiểu khu 172 - giáp ranh giữa xã Cư Kbang và Ea Rôk (huyện Ea Súp) bị lũ quét cuốn trôi vào ngày 17/9, đến nay đã có 5 người chết, 4 người may mắn sống sót, trong khi đó vẫn còn 3 nạn nhân chưa được tìm thấy, gồm: Đào Thị Pềnh (trú thôn 13, con ông Đào Văn Lý), chị Dương Thị Hoa (SN 1979, trú thôn 14) và chị Lý Thị Dí (SN 1970, trú thôn 14).

3 nạn nhân mất tích còn lại đang tiếp tục tìm kiếm.
3 nạn nhân mất tích còn lại đang tiếp tục tìm kiếm.

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại.

Cùng lúc này tại huyện Minh Hóa (Quảng Bình) vẫn tiếp tục có mưa rất to. Mưa lớn đã cuốn trôi một người dân, hiện chưa tìm thấy thi thể. Nạn nhân là ông Cao Xuân Phận (73 tuổi), ở xã Trung Hóa. Khoảng 14h30' chiều 20/9, ông Phận đi câu cá tại vực Mụ Đá, thuộc khe Do, thì bị nước cuốn trôi.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND huyện Minh Hóa đã huy động nhiều lực lượng và phương tiện để tìm kiếm. Đến 18h tối qua, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân.

Mưa lũ khiến nhiều địa phương của tỉnh Quảng Bình bị ngập sâu
Mưa lũ khiến nhiều địa phương của tỉnh Quảng Bình bị ngập sâu

Mưa lũ trong những ngày qua đã khiến 145 nhà dân huyện này bị ngập sâu, trong đó xã Thượng Hoá có 57 nhà, xã Tân Hóa 78 nhà và xã Trung Hóa có 10 nhà. Mưa lũ cũng đã làm sạt lở 30m đường, 140m kè bê tông ở thôn Đặng Hóa, Thuận Hóa, xã Hóa Sơn và một số nơi ở xã Hồng Hóa.

Viết Hảo - Đặng Tài