1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai:

Tìm bắt chim họa mi sổ lồng, hai người chết đuối thảm thương

(Dân trí) - Đang ngắm con chim họa mi của bạn, không may để chim bay mất, hai người khách vội nhảy xuống ao tìm bắt chim và gặp tai nạn thương tâm.

Tìm bắt chim họa mi sổ lồng, hai người chết đuối thảm thương - 1

Người dân địa phương theo dõi việc tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân (Ảnh: Tuấn Ngọc)
 
Theo thông tin do ông Lê Ngọc Minh, Chủ tịch UBND xã Đồng Tuyển (thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) cung cấp: Chiều ngày 28/12, gia đình anh Nguyễn Đình Khánh (sinh năm 1985), trú tại xã Đồng Tuyển, mời bạn là anh Nguyễn Văn Duy (sinh năm 1983, trú xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, làm nghề sửa chữa điện thoại) và anh Nguyễn Duy Dũng (sinh năm 1987, làm nghề lái xe, trú thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu) đến nhà chơi.

 

Lúc trời nhập nhoạng tối, hai người bạn của anh Khánh mang lồng chim họa mi ra xem, không may làm sổng mất con chim hoạ mi của chủ nhà. Anh Nguyễn Văn Duy và anh Nguyễn Duy Dũng vội cởi quần áo bơi qua ao sâu gần nhà anh Khánh tìm bắt chim họa mi. Do ao sâu, trời lạnh, 2 anh lại vừa uống rượu nên bị chết đuối.

 

Nghe tin 2 người khách của mình bị nạn ở ao, anh Khánh liền nhảy xuống cứu bạn nhưng không kịp. May có người cứu tiếp nên anh Khánh đang đuối sức đã được đưa lên bờ kịp thời, hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện vì rối loạn tâm trí.

 

Đến hơn 22 giờ ngày 28/12, các lực lượng tìm kiếm của xã Đồng Tuyển và gia đình mới tìm vớt được thi thể hai nạn nhân chết đuối.

 

Theo ông Lê Ngọc Minh, đây là vụ tai nạn hy hữu chưa bao giờ xảy ra trên địa bàn.

 

Phạm Ngọc Triển