1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Huế:

Tiểu thương lại "vây" ủy ban tỉnh phản đối chợ mới

(Dân trí) - Trong sáng nay (23/11), khoảng gần 100 tiểu thương chợ đầu mối Phú Hậu đã đến tụ tập, "vây" ngoài trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (đường Lê Lợi, TP Huế) để phản đối việc chuyển chợ mới.

Vụ việc bắt đầu từ khoảng 7 giờ sáng, khi nhiều tiểu thương đi xe máy, chở theo hàng hóa như rau, thịt cá... đến trước trụ sở UBND tỉnh và đậu xe ở vỉa hè phía đối diện ủy ban. Các tiểu thương tập trung đòi gặp lãnh đạo tỉnh. Sau khi lực lượng công an đến vãn hồi trật tự và thuyết phục bà con ra về, đến hơn 9 giờ sáng cùng ngày, đám đông đã giải tán.

Tiểu thương tập trung trước trụ sở Ủy ban tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Theo bà con tiểu thương, từ lúc họp với ủy ban TP Huế (ngày 29/9) về việc chuyển chợ mới không hợp lý với các nguyên nhân như: giá lô mới cao; diện tích lô mới nhỏ; việc xây chợ đầu mối Phú Hậu mới (tại phường Phú Hậu, TP Huế) không phù hợp với chủ trương của Bộ Công thương... phía TP Huế chưa có động tĩnh giải quyết gì. Vì vậy hôm nay các tiểu thương lại tập trung lên tỉnh để hỏi lãnh đạo tỉnh.

Trao đổi với PV, ông Ngô Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết đang tìm cách để giải quyết, giải thích cho bà con hiểu cũng như đưa ra các phương án khi chuyển chợ mới. Dự kiến chiều mai (24/11), thành phố sẽ tổ chức cuộc họp với đại diện các tiểu thương tại phường Phú Hậu về việc trên.

 

Gần 100 tiểu thương tập trung trước cổng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xin gặp lãnh đạo trình bày việc chuyển chợ không hợp lý
Gần 100 tiểu thương tập trung trước cổng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xin gặp lãnh đạo trình bày việc chuyển chợ không hợp lý

Nhiều bà con ngồi la liệt trên vỉa hè đối diện Ủy ban tỉnh.

Nhiều bà con ngồi la liệt trên vỉa hè đối diện Ủy ban tỉnh.

 

Đại Dương