1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lạng Sơn:

Tiểu thương lại lãn công, chợ Đông Kinh tê liệt

(Dân trí) - Từ trưa 22/3, các tiểu thương tại chợ Đông Kinh - TP Lạng Sơn lại đồng loạt bãi chợ phản đối Công ty CP chợ Lạng Sơn, khiến chợ Đông Kinh tê liệt hai ngày nay.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Hoàng Anh - Trưởng Công an TP Lạng Sơn - cho biết: “Từ trưa ngày 22/3, nhiều tiểu thương tại chợ Đông Kinh lại lãn công khiến chợ tê liệt. Trong đó, tại tầng 1 chợ có khoảng 70% tiểu thương lãn công, tại tầng 2 có khoảng 80% tiểu thương đóng cửa và tại tầng 3có từ 20 đến 30% tiểu thương lãn công.

 

Cho đến thời điểm hiện tại, về cơ bản chợ Đông Kinh vẫn đóng cửa. Các tiểu thương phủ bạt, không bán hàng. Tuy nhiên, vấn đề an ninh trật tự vẫn được đảm bảo và không có tình trạng mất trật tử xảy ra”.

 

Tiểu thương lại lãn công, chợ Đông Kinh tê liệt
Chợ Đông Kinh là trung tâm giao thương lớn. (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Theo Đại tá Anh, nguyên nhân dẫn đến vụ bãi chợ là do những thông tin thất thiệt về việc Công ty CP chợ Lạng Sơn sẽ bán một số cổ phiếu kinh doanh chợ cho những người bên ngoài thay vì bán cho những tiểu thương trong chợ.

 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Công ty CP chợ Lạng Sơn tổ chức thông báo chính thức cho các tiểu thương những thông tin chính thống liên quan đến sự việc.

 

Trước đó, tháng 10/2011, do những bất đồng với Công ty CP chợ Lạng Sơn, hàng trăm tiểu thương đã lãn công khiến chợ Đông Kinh tê liệt trong nhiều ngày. Hội đồng quản trị Cty CP chợ Lạng Sơn đã phải chấp nhận một số đề nghị từ phía các tiểu thương: không truy thu tiền, có lộ trình tăng giá quầy vào thời điểm thích hợp, sửa lại một số điểm bất hợp lý trong hợp đồng cũ. Sau đó các tiểu thương đã đồng tình mở quầy trở lại buôn bán bình thường.

 

Thế Cường