1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiếp tục đề cử Mộc bản Kinh Phật chùa Vĩnh Nghiêm lên UNESCO

(Dân trí) - Hồ sơ Mộc bản Kinh phật Thiền phái Trúc Lâm chùa Vĩnh Nghiêm - Bắc Giang vừa được Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm giao cho Bộ Ngoại giao phối hợp UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục hoàn thiện đệ trình lên UNESCO xem xét, đưa vào danh mục Di sản Tư liệu thế giới.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Hoàng Thị Hoa - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang - cho biết: “Hiện tại, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đệ trình lên UNESCO công nhận hồ sơ Mộc bản Kinh phật chùa Vĩnh Nghiêm là Di sản tư liệu của thế giới”.

Bà Hoa cho biết thêm, hồ sơ dự kiến sẽ được hoàn thiện và gửi lên UNESCO vào tháng 9 năm nay với nhiều thông tin bổ sung. Đặc biệt trong đó, là những thông tin về sức ảnh hưởng và lan tỏa của hệ tư tưởng thiền phái Trúc Lâm Vĩnh Nghiêm với Phật giáo trong nước cũng như trong khu vực.
 
Tiếp tục đề cử Mộc bản Kinh Phật chùa Vĩnh Nghiêm lên UNESCO  - 1
Mộc bản Kinh phật chùa Vĩnh Nghiêm tiếp tục được hoàn thiện hồ sơ đệ trình lên UNESCO cho danh mục Di sản tư liệu thế giới.

Với những giá trị đặc biệt quan trọng của kho tư liệu vô giá Mộc bản kinh phật chùa Vĩnh Nghiêm, UBND tỉnh Bắc Giang đã giao cho Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đầu tư bảo tồn và khai thác di tích như trùng tu tôn tạo và in sao các mộc bản Kinh phật ra băng đĩa…để phục vụ công tác dịch thuật và nghiên cứu.

Hiện nay, tại Chùa Vĩnh Nghiêm còn lưu giữ trên 3.000 mộc bản kinh Phật do nhiều nghệ nhân khắp nơi thuộc khu vực đồng Bằng sông Hồng thực hiện khắc từ thời vua Tự Đức đến thời vua Bảo Đại. Những mộc bản kinh Phật chùa Vĩnh Nghiêm mang đậm giá trị tư tưởng và giáo lý của Thiền viện Trúc Lâm kết hợp với những giá trị nhân văn sâu sắc được khắc công phu trên từng mộc bản.

Trước đó, trong lần đệ trình lên UNESCO vào tháng 5/2011, di sản Mộc bản Kinh phật chùa Vĩnh Nghiêm đã được đề cử xét duyệt vào danh hiệu Di sản tư liệu thế giới của UNESCO nhưng đã không được UNESCO thông qua vào các vòng bỏ phiếu sau đó.

Anh Thế