1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Thủy điện Đak Mi 4 sẽ xả lũ đến 2.400m3/s

(Dân trí) - Theo thông báo của Công ty CP thủy điện Đak Mi, nhà máy thủy điện Đak Mi 4 sẽ xả tràn với lưu lượng xả lên đến 2.400m3/s.

Theo đó, từ 14h chiều nay ngày 2/11, nhà máy thủy điện Đak Mi 4 (huyện Phước Sơn) sẽ bắt đầu vận hành xả tràn với tổng lượng xả 500m3/s và tăng dần đến khối lượng 2.400m3/s để đưa mực nước hồ chứa trong hồ xuống cao trình +255m.

Thủy điện Đak Mi 4 sẽ xả lũ với lưu lượng đến 2.400m3/s bắt đầu từ 14h ngày 2/11
Thủy điện Đak Mi 4 sẽ xả lũ với lưu lượng đến 2.400m3/s bắt đầu từ 14h ngày 2/11

Để tiến hành xả lũ, sáng nay (2/11), lãnh đạo Công ty CP thủy điện Đăk Mi đã phát thông báo gửi các địa phương ở vùng hạ du và Ban chỉ huy phòng chống thiên và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng cùng các cơ quan liên quan để cùng phối hợp triển khai công tác phòng chống lũ.

Theo thời gian xả, dự kiến chiều tối ngày 2/11 nước từ thủy điện Đăk Mi 4 sẽ về vùng hạ du gồm các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn và TP Hội An (Quảng Nam); ngoài ra, lũ cũng sẽ tràn về TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, từ rạng sáng ngày 2/11, BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam cũng cho phép thủy điện Sông Bung 4 (huyện Nam Giang) tiến hành xả lũ (kết hợp với chạy máy) với lưu lượng xả từ gần 265m3/s đến đỉnh lúc 6h sáng cùng ngày là 644m3/s. Đến 10h sáng nay (2/11), lưu lượng xả lũ ở thủy điện Sông Bung 4 còn 547m3/s.

Như vậy, với việc 2 nhà máy thủy điện xả lũ, vùng hạ du tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng chắc chắn lũ sẽ lên vào trong chiều và tối nay 2/11.

Nước lũ tràn về vùng rốn lũ huyện Đại Lộc, Quảng Nam trong sáng ngày 2/11
Nước lũ tràn về vùng rốn lũ huyện Đại Lộc, Quảng Nam trong sáng ngày 2/11

Do mưa lớn trong vài ngày qua đã làm cho mực nước sông Vu Gia dâng cao, gây ngập sâu ở tuyến đường ĐT610 dẫn lên các xã Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại Sơn của huyện Đại Lộc, Quảng Nam.

Tại khu vực đoạn cầu Ba Khe 3 trên tuyến đường ĐT610, bị ngập hơn 200m, có nơi nước ngập sâu đến 1m khiến giao thông hoàn toàn bị tê liệt. Một số người dân đã sử dụng thuyền, ghe, thậm chí cả xe bò kéo để trung chuyển người và xe máy có nhu cầu qua lại đoạn ngập nước này. Mưa lũ đã làm nhiều ngôi nhà ở khu vực cầu cũ Hà Tân (xã Đại Lãnh) bị ngập sâu, có nhà bị ngập gần tới nóc.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên, lũ các sông ở Quảng Nam, Bình Định đang lên; các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi đang xuống.

Riêng tại tỉnh Quảng Nam, mực nước lúc 4h ngày 2/11 trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) là 7,58m, dưới báo động 2: 0,42m. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió đông trên cao nên từ ngày 2-4/11, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng các tỉnh TT-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi là 250-400mm, có nơi trên 400mm.

Công Bính