1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thuê xe tải đi trộm xi măng

(Dân trí) - Thủ phạm vụ đột nhập kho chứa hàng, định khuân gần 150 bao xi măng đêm trước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Hoài Đức, Hà Nội đã ra đầu thú. Trước đó, kẻ trộm không chỉ để lại đồ ăn cắp mà bỏ cả của là 2 chiếc xe tải để chạy thoát thân.

Đối tượng vừa đến công an huyện Hoài Đức, Hà Nội đầu thú là Cấn Quang Huy (SN 1982, ở đội 5, Kim Quang, Thạch Thất, Hà Nội) - nhân viên vận chuyển hàng hoá của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Xuân Hoà, trụ sở ở thôn Ngự Câu, xã An Thượng, huyện Hoài Đức.

Đêm 29/4, Huy thuê 2 xe ôtô tải có người lái và 4 người bốc vác đến kho chứa hàng của Công ty Xuân Hoà để trộm xi măng. Khi 4 người bốc vác xi măng từ trong kho hàng lên xe ôtô thì bị Giám đốc công ty, anh Nguyễn Hữu Cường (SN 1974) cùng 3 nhân viên của Công ty Xuân Hoà phát hiện và bắt giữ. Thấy động, Huy hô lái xe bỏ lại cả 2 ôtô và 142 bao xi măng đã bốc xếp được, tẩu thoát khỏi hiện trường.

Cấn Quang Huy sau đó đã bỏ trốn về quê ở Kim Quan, Thạch Thất, đến nay mới tới công an huyện Hoài Đức đầu thú.

P.T