1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thuế chuyển nhượng chứng khoán là 20%

(Dân trí) - Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được giảm từ 25% xuống còn 20%. Dự luật Thuế thu nhập cá nhân được Quốc hội thông qua sáng 20/11 và sẽ có hiệu lực từ 1/1/2009.

Trước đó, dự kiến mức thu 25% đã gây rất nhiều tranh cãi. Các ý kiến đều đồng tình rằng, đầu tư chứng khoán thì phải đóng thuế. Tuy nhiên, mức độ đánh thuế như thế nào thì cần phải thận trọng vì nếu quá cao nhà đầu tư sẽ rời bỏ thị trường.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách của QH Phùng Quốc Hiển, việc điều chỉnh giảm như vậy nhằm "khuyến khích phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện nay".

Trước đó trong lần trả lời phỏng vấn báo chí, bà Dương Thu Hương Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) còn cho rằng lúc đầu mức thuế chỉ nên là 5%. Sau 1 - 2 năm, thị trường phát triển, có thể nâng lên 10% hoặc 15%.

Minh Tuấn