1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thúc tiến độ dự án hồ chứa nước "đội" vốn hơn 1.000 tỷ đồng

Thái Bá

(Dân trí) - Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng là công trình lớn của quốc gia, sau nhiều năm xây dựng đang bị chậm tiến độ, tăng vốn thêm 1.000 tỷ đồng và được gia hạn thời gian hoàn thành thêm 2 năm.

Ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình vừa chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện có liên quan khẩn trương phối hợp thực hiện việc ngăn dòng thi công vượt lũ cụm công trình đầu mối, dự án hồ chứa nước Cánh Tạng.

Thúc tiến độ dự án hồ chứa nước đội vốn hơn 1.000 tỷ đồng - 1

Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình kiểm tra thực tế tại dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, sau đó kết luận, dự án cơ bản đủ điều kiện chặn dòng theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho rằng, tiến độ thực hiện triển khai dự án vẫn chưa đảm bảo theo đúng yêu cầu. Cụ thể, thi công các gói thầu chưa đảm bảo tiến độ; chưa trình hồ sơ điều chỉnh giá các gói thầu thi công xây dựng các điểm tái định cư theo quy định; công tác giải phóng mặt bằng về đất đai liên quan đến dự án còn chậm tiến độ; việc phối hợp giữa chủ đầu tư và các bên liên quan chưa chặt chẽ...

Lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình đề nghị Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 (Bộ NN&PTNT, chủ đầu tư hợp phần đầu mối) và các sở, ban, ngành, UBND huyện Lạc Sơn, và huyện Yên Thủy tập trung chỉ đạo triển khai nhiều công việc quan trọng.

Thúc tiến độ dự án hồ chứa nước đội vốn hơn 1.000 tỷ đồng - 2

Sau nhiều năm xây dựng, dự án hồ Cánh Tạng đang bị chậm tiến độ (Ảnh: Thanh Bình).

Cụ thể, Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Lạc Sơn để triển khai chặn dòng công trình đầu mối theo đúng tiến độ được Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành.

Yêu cầu UBND huyện Lạc Sơn chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thành phát dọn lòng hồ xong trước ngày thực hiện chặn dòng; khẩn trương chỉ đạo các địa phương, các ngành của huyện huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân di chuyển một số tài sản còn lại. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị thực hiện phát dọn lòng hồ ngay khi các hộ dân chuyển đi. Hoàn thành trước ngày thực hiện chặn dòng.

Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị thi công hoàn chỉnh các hạng mục thi công đường tránh ngập, hạ tầng các khu tái định cư; phối hợp với Sở GTVT hoàn chỉnh đấu nối đường tỉnh lộ đảm bảo theo đúng quy định; phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thiện thủ tục, hồ sơ theo quy định. Tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thi công các hạng mục kênh dẫn dòng hồ chứa nước Cánh Tạng trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Thúc tiến độ dự án hồ chứa nước đội vốn hơn 1.000 tỷ đồng - 3

Hồ Cánh Tạng chưa thể ngăn dòng do vướng công tác giải phóng mặt bằng (Ảnh: Thanh Bình).

Mới đây, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã kiểm tra thực địa tại dự án hồ chứa nước Cánh Tạng và nhấn mạnh, dự án là công trình quan trọng của quốc gia. Quỹ thời gian để hoàn thành dự án chỉ còn 2 năm, nếu các đơn vị không triển khai quyết liệt các nội dung của giai đoạn 2 ngay từ bây giờ thì dự án khó có thể thành công.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT yêu cầu, các đơn vị thực hiện dự án nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ trong công tác chặn dòng; hoàn thiện các thủ tục bắt buộc về chuyển đổi rừng; thực hiện di dời, GPMB, xây dựng các điểm tái định cư cho các hộ dân còn lại; hoàn thành tuyến đường tránh ngập…

Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 4/2017, dự kiến hoàn thành trong quý II/2022. Sau nhiều năm xây dựng, dự án chưa thể về đích do vướng mặt bằng và nguồn vốn.

Thúc tiến độ dự án hồ chứa nước đội vốn hơn 1.000 tỷ đồng - 4

Công trình hồ Cánh Tạng chậm tiến độ, "đội" vốn hơn 1.000 tỷ đồng sau nhiều năm xây dựng (Ảnh: Thanh Bình).

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt tăng tổng mức đầu tư dự án từ 3.115 tỷ đồng lên 4.128 tỷ đồng (tăng 1.013 tỷ đồng), gia hạn hoàn thành đến năm 2026.

Hồ chứa nước Cánh Tạng có dung tích khoảng 95 triệu m3. Khi hoàn thành hồ sẽ cấp nước tưới cho khoảng 6.460ha đất canh tác (2 huyện Lạc Sơn và Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình); tạo nguồn cấp nước bổ sung cho các công trình ở hạ lưu trong mùa kiệt (tưới 2.500ha huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Hồ chứa nước Cánh Tạng còn cấp nước 200ha khu công nghiệp Lạc Thịnh (Yên Thủy); cấp nước sinh hoạt cho 3.500 người dân ở thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn; tạo cơ sở cho phát triển kinh tế vùng theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần ổn định đời sống nhân dân hai huyện Yên Thủy, Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình và huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.