1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Thực hư tin đồn nhà Bí thư Huyện ủy chứa... gỗ lậu quý

(Dân trí) - Xung quanh tin đồn nhà Bí thư Huyện ủy Sơn Tây (Quảng Ngãi) chứa gỗ lậu quý hiếm, ông Phạm Tấn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây khẳng định: “Không có chuyện nhà Bí thư chứa gỗ lậu”.

Theo tiến trình sự việc, vào khoảng 23h đêm 18/6, một chiếc xe ô tô mang BKS 76K-5496 chở gỗ vào nhà ông Đinh Kà Để - Bí thư Huyện ủy Sơn Tây - rồi để lại đây 2 phách gỗ Dổi (thuộc nhóm III), kích cỡ mỗi phách dày 12cm và dài 2,2m.

 

Sau đó, xe ô tô chở gỗ đến Cơ quan Quân sự huyện Sơn Tây do cán bộ chiến sĩ, sĩ quan trong cơ quan mua và được ông Hòa (trực ban tối ngày 18/6) xác nhận.

 

Ông Đinh Kà Để cho biết: “Khi xe ô tô chở gỗ đến nhà thì nghe người lái xe nói là gỗ của Chủ tịch UBND xã Sơn Lập bàn giao, đây là số gỗ tôi nhờ mua cách đây từ 2 năm trước. Tôi khẳng định lại, số gỗ chở đến là 2 phách gỗ Dổi, dùng để làm phản trong nhà, chứ không có chuyện chứa chấp hay buôn bán nào khác”.

 

Tham gia cuộc họp khẩn vào ngày 19/6 nhằm xác minh nguồn gốc số lượng, mục đích sử dụng gỗ như tin đồn, ông Phạm Tấn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây - khẳng định: “Có xe ô tô chở 2 phách gỗ do Bí thư đặt mua từ trước, sau đó xe ô tô chở số gỗ còn lại vào Cơ quan Quân sự huyện Sơn Tây do 2 cán bộ ở đây đặt mua. Sự việc trên cũng không có sự tham gia của lực lượng kiểm lâm nào, nội dung chỉ có vậy thôi”.

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Hân - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi xác nhận: “Không có cán bộ kiểm lâm nào vào nhà Bí thư Đinh Kà Để kiểm tra việc tập kết gỗ, mà chúng tôi chỉ nghe qua tin đồn của dư luận. Cụ thể như thế nào, chúng tôi sẽ kết hợp với các

cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh lại vụ việc”.

 

Liên quan đến tin đồn nhà Bí thư Huyện ủy Sơn Tây chứa gỗ quý, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi có công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ quan chức năng báo cáo cụ thể vụ việc trước 10h00 ngày hôm nay (20/6).

 

Hồng Long