1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thực hư “liệt sỹ 2 tuổi” ở Nghệ An

(Dân trí) - Căn cứ vào bia mộ chí thì liệt sỹ Trần Xuân Chiến (quê quán xã Hưng Phúc, Hưng Nguyên, Nghệ An) sinh tháng 11/1970 và hy sinh vào ngày 19/5/1972. Nghĩa là liệt sỹ Trần Xuân Chiến hy sinh khi mới gần... 2 tuổi (!).

Theo thông tin trên bia mộ thì liệt sỹ Trần Xuân Chiến hy sinh khi chưa đầy 2 tuổi
Theo thông tin trên bia mộ thì liệt sỹ Trần Xuân Chiến hy sinh khi chưa đầy 2 tuổi

Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội facebook xuất hiện hình ảnh tấm bia mộ của liệt sỹ Trần Xuân Chiến. Theo những thông tin được khắc trên bia mộ thì liệt sỹ Trần Xuân Chiến quê tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, sinh tháng 11/1970 và hy sinh ngày 19/5/1972. Nghĩa là tại thời điểm hy sinh, liệt sỹ Trần Xuân Chiến chưa đầy 2 tuổi. Lần theo những thông tin khắc trên bia mộ, chúng tôi đã tìm về Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hưng Nguyên để tìm hiểu thực hư.

Phần mộ của liệt sỹ Trần Xuân Chiến được an táng trong hàng đầu tiên của dãy mộ phía trái khu nghĩa trang. Phần mộ mới được xây dựng, màu sơn cũng như bia mộ còn rất mới. Bia mộ có thông tin về quê quán, năm sinh, thời gian hy sinh nhưng thời gian nhập ngũ vẫn được để trống. Mọi thông tin khắc trên bia mộ hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội facebook. Trong nghĩa trang, rất nhiều phần mộ mới chỉ có tên, quê quán, phần năm sinh và thời điểm hy sinh chưa được khắc trên bia mộ.

Theo thông tin trên bia mộ thì liệt sỹ Trần Xuân Chiến hy sinh khi chưa đầy 2 tuổi
Theo Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Hưng Nguyên, quá trình kiểm tra còn phát hiện nhiều sai sót trên các bia mộ khác

Đưa những băn khoăn trên gặp lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện Hưng Nguyên, vị lãnh đạo này cho biết, “liệt sỹ 2 tuổi” chỉ là sự sai sót trong quá trình thi công, khắc bia. Phần mộ của liệt sỹ Trần Xuân Chiến mới được quy tập về nghĩa trang liệt sỹ huyện từ đầu năm 2011. Theo thông tin từ UBND xã Hưng Phúc, liệt sỹ Trần Xuân Chiến sinh 1952, hy sinh tại mặt trận Nam Lào vào năm 1972.

Ngày 27/7/2011, huyện Hưng Nguyên chính thức tiến hành nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ huyện tại xã Hưng Phúc. Đây là nơi an nghỉ của 525 liệt sỹ hy sinh từ những năm 1930 tới năm 1989. Dự án này bao gồm một tượng đài, 2 nhà tháp chuông, tháp trống, 4 khu vực mộ với tổng đầu tư lên tới hơn 8 tỷ đồng. Dự án này do UBND huyện Hưng Nguyên làm chủ đầu tư.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng - Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Hưng Nguyên - vào khoảng giữa năm 2012, đoàn công tác của huyện vào kiểm tra tiến độ thi công của nhà thầu, quá trình kiểm tra đã phát hiện những sai sót này.

Hiện tại công trình đang trong quá trình thi công nên các sai sót trên vẫn chưa được sữa chữa
Hiện tại công trình đang trong quá trình thi công nên các sai sót trên vẫn chưa được sữa chữa

“Trong quá trình thi công, đơn vị thi công đã khắc nhầm một số thông tin, trong đó có năm sinh của liệt sỹ Trần Xuân Chiến cùng nhiều liệt sỹ khác. Sau khi phát hiện sai sót, Phòng LĐ-TB&XH huyện Hưng Nguyên đã yêu cầu đơn vị thi công làm lại bia mộ đồng thời phát thông báo về Ban Chính sách các xã trong huyện đề nghị thân nhân các liệt sỹ có phần mộ táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện khai lại các thông tin để khắc lại bia mộ chí cho chính xác.

Hiện một số xã đã tổng hợp xong, một số xã chưa gửi bản khai thông tin thân nhân các liệt sỹ. Phòng cũng đã gửi thông báo lần 2 tới các xã từ tháng 7 rồi. Phòng LĐ-TB&XH huyện Hưng Nguyên đang chờ các xã báo cáo để tổng hợp, rà soát các thông tin cho chính xác và yêu cầu đơn vị thi công tiến hành chỉnh sửa sai sót trên mộ chí của các liệt sỹ trong nghĩa trang liệt sỹ”, bà Hồng cho biết.

Nhiều hạng mục vẫn đang dở dang
Nhiều hạng mục vẫn đang dở dang

Hiện tại Phòng LĐ-TB&XH huyện Hưng Nguyên đang tổng hợp thông tin và yêu cầu nhà thầu sửa lại. Bà Nguyễn Thị Hồng cho biết thêm: “Đây là vấn đề linh thiêng vì liên quan đến việc đục bia mộ. Nhà thầu xin phép sau khi có tổng hợp đầy đủ các sai sót mới tiến hành sửa chữa một lúc. Gia đình các liệt sỹ cũng khá bức xúc khi phát hiện phần mộ con em mình có sai sót và cho rằng chính quyền tắc trách. Sai sót này thuộc về trách nhiệm của đơn vị thi công. Họ làm sai thì họ phải sửa. Khi nào sửa xong, kiểm tra các thông tin trùng khớp với hồ sơ các liệt sỹ cũng như thông tin do nhân thân các liệt sỹ cung cấp, chúng tôi mới nhận bàn giao. Công trình chưa bàn giao, còn đã bàn giao rồi, nếu có sai sót như thế này thì chúng tôi cũng có trách nhiệm”.

Hoàng Lam