1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Thực hư chuyện một xã có gần 400 con trâu bò chết rét

Đăng Đức

(Dân trí) - Từ tháng 11/2020 đến nay, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị ghi nhận hơn 80 con trâu, bò chết do rét. Thông tin gần 400 con trâu, bò chết rét như một số trang mạng nêu là vô căn cứ.

Sáng 13/1, trước thông tin một số trang mạng nêu địa phương này có gần 400 con trâu, bò chết rét, ông Hồ Văn Bằng - Chủ tịch UBND xã Ba Tầng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho biết, thông tin trên chưa chính xác, bởi con số bị chết ít hơn rất nhiều.

Lãnh đạo UBND xã Ba Tầng cho hay, từ tháng 11/2020 đến nay, xã Ba Tầng có 83 con trâu, bò, 41 con lợn và 244 con dê chết rét. 

Những ngày qua, nhiệt độ tại địa bàn miền núi huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xuống rất thấp, có địa phương chỉ khoảng 6-8 độ.

Thực hư chuyện một xã có gần 400 con trâu bò chết rét - 1

Nhiệt độ xuống thấp khiến nhiều trâu, bò bị chết

Nguyên nhân trâu, bò chết là do tập quán chăn thả rông của người dân nơi đây. Trâu, bò được đưa lên đồi cao thả rông, đến khi trời trở rét không kịp đưa về chuồng tránh rét nên bị chết. 

Sau khi phát hiện trâu, bò chết, người dân phải mổ ngay tại rừng rồi khiêng thịt về ăn, bán. 

Theo đó, mỗi con trâu trưởng thành, nếu còn sống có giá khoảng 30 triệu đồng, nhưng bị chết chỉ bán được 6 triệu đồng. 

"Thiệt hại về kinh tế đối với bà con do gia súc bị chết do rét rất lớn. Trước tình trạng trâu, bò chết nhiều, chính quyền địa phương đã vận động nhân dân đưa gia súc của mình về chuồng nuôi nhốt", ông Bằng nói. 

Theo ông Bằng, đợt dịch bệnh, thiên tai vừa qua đã khiến đời sống nhân dân trên địa bàn gặp vô vàn khó khăn. Nay rét đậm, rét hại đã cướp đi những tài sản cuối cùng của họ. 

Một lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa cho biết, huyện chưa có số liệu thống kê số trâu bò bị chết rét, vì hiện tại còn nhiều thôn, bản vùng sâu chưa có số liệu báo cáo. Tại nhiều nơi, nhiều gia đình chăn thả rông trâu, bò trên núi nên chưa biết số trâu, bò của gia đình mình còn sống hay đã chết. 

Huyện đang yêu cầu chính quyền các xã kiểm tra để có con số chính xác, cụ thể trâu bò chết rét để có kế hoạch hỗ trợ kinh phí theo quy định.