1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm công trình cầu Cần Thơ

(Dân trí) - Ngày 19/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo quân khu IX, Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ, lãnh đạo TP Cần Thơ đã đến thăm công trình cầu Cần Thơ. Các nhà thầu cho biết, cầu Cần Thơ sẽ thông xe trong thời gian sớm nhất.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm công trình cầu Cần Thơ - 1
Thủ tướng chụp hình tại công trình cầu Cần Thơ cùng với lãnh đạo Cần Thơ

Dự án cầu Cần Thơ có tổng mức đầu tư hơn 4.830 tỉ đồng (thời điểm năm 2001 vào khoảng 342,6 triệu USD), bằng nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Dự án khởi công ngày 25/9/2004, với chiều dài toàn tuyến (nối tỉnh Vĩnh Long với TP Cần Thơ) 15,85 km; trong đó cầu dây văng nhịp chính dài 2,75 km - dài nhất Đông Nam Á. Cầu rộng hơn 23m, độ cao thông thuyền 39m, đảm bảo tàu 10.000 DWT vào ra thường xuyên.

Dự án cầu Cần Thơ gồm 3 gói thầu: gói 1 (đường dẫn phía Bình Minh - Vĩnh Long), gói 2 (cầu chính dây văng bắc qua sông Hậu), gói 3 là đường dẫn thuộc quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Cầu có 4 làn xe (mỗi làn 3,5m), dãy phân cách giữa, 2 lề bộ hành (mỗi lề 2,75m), tốc độ thiết kế 80 km/giờ.

Tại buổi gặp mặt đầu năm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: Công trình cầu Cần Thơ là niềm tự hào của người Việt Nam. Cầu Cần Thơ hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh phía nam sông Hậu với hơn 16 triệu dân; tăng cường giao lưu giữa TPHCM với ĐBSCL…

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm và chúc tết  Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Phạm Tâm