1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kon Tum

(Dân trí) - Chiều 30/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kon Tum về tình hình kinh tế - xã hội và xem xét giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Báo cáo Thủ tướng tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hùng cho biết, thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội của Kon Tum tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên các mặt. Tăng trưởng hàng năm tương đối khá, bình quân giai đoạn 2011 – 2013 ước 13,47%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 13,6 triệu đồng năm 2010 lên 22,2 triệu đồng năm 2012 và ước năm 2013 đạt 25,7 triệu đồng.

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum đã kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bố trí kế hoạch vốn, sớm hoàn thành một số công trình giao thông, thủy điện trọng điểm trên địa bàn, cho phép phát hành trái phiếu có bão lãnh của Chính phủ để đầu tư kết cầu hạ tầng tại Khu kinh tế Bờ Y, cho phép khu kinh tế này được hưởng các chính sách như Lao Bảo, Quảng Trị…

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kon Tum

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kon Tum

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý, Kon Tum cần quyết liệt hơn nữa trong công tác xóa đói giảm nghèo bởi tỷ lệ hộ nghèo còn cao là chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

“Trong hoàn cảnh này phải nói cho rõ những thành tựu, khó khăn. Nói ra thành tựu không phải để tự mãn, khoe khoang mà để thấy được nguyên nhân để phát huy hơn nữa. Nhưng cũng phải phân tích cho được những hạn chế, thiếu sót để đẩy nhanh hơn nữa quá trình phát triển”, Thủ tướng nêu rõ.

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng cơ bản đồng ý với những kiến nghị của tỉnh Kon Tum liên quan đến chủ trương, việc bố trí vốn đầu tư một số công trình giao thông trọng điểm đi ngang qua tỉnh như: Quốc lộ 24, 14C, đường Hồ Chí Minh. Đồng ý việc làm đường tránh qua thành phố Kon Tum. Về phát triển cửa khẩu Bờ Y, Thủ tướng lưu ý thực hiện đúng các quy định về ưu tiên đầu tư, vận động thêm nguồn vốn ODA để triển khai. Thủ tướng cho rằng, tỉnh cần có kế hoạch giữ và phát triển thương hiệu sâm Ngọc Linh thành sản phẩm quốc gia.

Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh Kon Tom cần tiếp tục chú trọng việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; tập trung nguồn lực đầu tư thúc đẩy phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, đặc biệt là trồng lúa, cà phê, cao su, chè...

Phúc Hưng