1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủ tướng: Làm rõ ngay sai phạm tiền hỗ trợ người nghèo

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo kiểm tra ngay việc hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo đón Tết Kỷ Sửu tại địa phương mình, làm rõ sai phạm, có biện pháp xử lí theo đúng qui định…

Thủ tướng: Làm rõ ngay sai phạm tiền hỗ trợ người nghèo - 1

Hộ nghèo này ở Hà Tĩnh đã không nhận được tiền hỗ trợ trong dịp Tết vừa rồi (Ảnh: Văn Dũng).
 
Để đảm bảo đón Tết cổ truyền dân tộc Kỷ Sửu 2009 vui tươi, ấm cúng trong mọi nhà, Chính phủ đã quyết định hỗ trợ cho các hộ nghèo với mức 200.000 đồng/người và không vượt quá 1 triệu đồng/1 hộ nghèo. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiều thôn, xã đã không thực hiện đúng chính sách này.

Những sai phạm phổ biến tại các địa phương đã được báo chí nêu là hỗ trợ không đúng đối tượng (chẳng hạn một số hộ khá, giàu được hỗ trợ, những hộ nghèo lại không được); hỗ trợ không đủ số tiền cho hộ nghèo, người nghèo, trong đó có nhiều trường hợp cho người nghèo kí nhận đủ số tiền được hưởng, nhưng thực tế chỉ cho nhận về số tiền nhỏ hơn rất nhiều.

Một số nơi thực hiện cào bằng giữa các thành phần, đối tượng khác nhau hoặc giữ lại một phần tiền để làm các loại quĩ của địa phương...
 
Trước sai phạm cắt xén tiền Tết của người nghèo liên tục bị báo chí phanh phui, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính cùng với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện Quyết định trên và đề xuất biện pháp xử lý sai phạm trước ngày 20/2/2009.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ cũng đã có công văn gửi hai bộ này và UBND các tỉnh kiểm tra, xác minh thông tin báo chí nêu.

Phát biểu trên Website Chính phủ ngày 10/2, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cần phải xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật những cán bộ thực hiện sai chủ trương tốt đẹp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cùng đó, thu lại những khoản địa phương chi sai để cấp lại cho đúng đối tượng là những hộ nghèo, khẩu nghèo.

Kim Tân