1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Thu hồi 900 ha rừng của doanh nghiệp để giao cho dân

(Dân trí) - Sau khi Dân trí phản ánh tình trạng “Nhiều lâm trường "chặn" đường mưu sinh của dân”, UBND tỉnh Quảng Bình đã triển khai cuộc họp và thống nhất thu hồi gần 900 ha đất rừng sản xuất của lâm trường để giao lại cho địa phương quản lý.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, đã có kết luận thống nhất thu hồi 891 ha đất rừng sản xuất của Công ty TNHH một thành viên Lâm Công nghiệp Long Đại, tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) để giao cho UBND xã Trường Sơn quản lý, xây dựng phương án cụ thể và giao lại cho các hộ đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất nhằm phát triển kinh tế, sớm đưa cuộc sống của bà con đi vào ổn định.
  
Quảng Bình: Thu hồi gần 1 ngàn ha diện tích đất rừng sản xuất
Thu hồi gần 1 ngàn ha diện tích đất rừng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm công nghiệp Long Đại để giao lại cho UBND xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh quản lý
 
Sau khi thu hồi số diện tích này, UBND xã Trường Sơn có trách nhiệm quản lý, xây dựng phương án và giao lại cho các hộ đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất, phát triển kinh tế nhằm sớm ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm đối với UBND huyện Quảng Ninh và xã Trường Sơn về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, quản lý và bảo vệ rừng; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ đất đai.
 
Trước đó, UBND xã Trường Sơn đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Bình về việc thu hồi hơn 3 ngàn ha diện tích đất trồng rừng của Lâm trường Trường Sơn, Lâm trường Khe Giữa và Ban Quản lý rừng hộ Long Đại quản lý trên địa bàn xã để giao cho nhân dân sản xuất.

Đặng Tài