1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thu hai khẩu súng của băng Xuân “đàn ông”

(Dân trí) - Phòng PC14 - CATP Hải Phòng cho biết, cơ quan CSĐT vừa thu giữ hai khẩu súng mà băng nhóm do Xuân “đàn ông” cầm đầu dùng để ám sát đại ca Trần Thanh Long, tức Long “tuýp”.

Ngày 16/1, lực lượng nghiệp vụ thuộc PC14 - CATP Hải Phòng thu giữ tại Đông Triều - Quảng Ninh một khẩu súng mà băng nhóm Trần Thị Xuân Hà tức Hà đàn ông sử dụng để hạ sát Long "tuýp". Khẩu thứ hai được tìm thấy vào ngày sau đó tại huyện Thuỷ Nguyên - TP Hải Phòng. Cả hai khẩu súng này đều được các sát thủ ném bỏ trên đường chạy trốn.
 
Thu hai khẩu súng của băng Xuân “đàn ông” - 1
Khẩu súng Xuân đàn ông sử dụng để hạ sát Long "tuýp"
 
Thông tin từ cơ quan CSĐT cho biết, do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa Trần Thị Phú Xuân tức Xuân "đàn ông", Chu Văn Hà tức Hà mèo với Trần Thanh Long nên vào khoảng tháng 12/2008, Xuân đã mua hai khẩu súng bắn đạn hoa cải để phòng thân, khi đi đâu các đối tượng đều mang theo súng. Chiều ngày 7/1/2009, Xuân, Hà cùng Nguyễn Huy Hoàng và Trần Duy Dần đi trên hai xe máy mang theo 2 khẩu súng do Xuân, Hà cầm.
 
Thu hai khẩu súng của băng Xuân “đàn ông” - 2
Bốn sát thủ tại cơ quan công an
 
Đến khoảng 18h30 thì cả nhóm gặp Long “tuýp” cùng một số người đang ngồi tại quán nước trên vỉa hè, đối diện ngõ 275 Lê Lợi. Dần, Hoàng dừng xe còn Xuân và Hà cầm súng nhảy xuống lao nhanh về phía Long. Long hoảng sợ bỏ chạy được một đoạn thì bị đuổi kịp, Long giữ nòng súng của Xuân, ngay lúc đó Hà bắn một phát vào lưng Long. Long gục xuống đường.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi Hải Phòng, đi tỉnh Quảng Ninh, TPHCM và các tỉnh miền Trung. Sau 9 ngày lần theo dấu vết của băng nhóm sát thủ, ngày 16/1, lực lượng nghiệp vụ đã tóm gọn khi các đối tượng đang di chuyển từ TPHCM ra miền Bắc.

Phúc Hưng