1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thông tuyến giao thông nối Phú Yên - Bình Định - Đắk Lắk

(Dân trí) - Ngày 28/8, tỉnh Phú Yên tổ chức lễ khánh thành trục giao thông phía Tây nối ba tỉnh Bình Định, Phú Yên và Đắk Lắk.

Quang cảnh lễ khánh thành Trục giao thông phía Tây Phú Yên

Quang cảnh lễ khánh thành Trục giao thông phía Tây Phú Yên
 
Trục giao thông Phía Tây Phú Yên có tổng kinh phí trên 609 tỉ đồng, được hình thành trên cơ sở nâng cấp các tuyến đường ĐT 641, 642, 643, 645, 646, 649 (bắt đầu từ năm 2004) từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Điểm đầu của tuyến tại thôn Mục Thịnh, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) nối vào ĐT638, thuộc huyện Vân Canh (Bình Định). Điểm cuối tại xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh (Phú Yên) nối với đường NT715B thuộc huyện M’Đrắk (Đắk Lắk).

 

Toàn tuyến dài hơn 115km, gồm 8 tiểu dự án, có quy mô nền đường 7,5m, mặt đường bằng bê tông nhựa rộng 5,5m với 18 cầu, tràn đi qua 15 xã của ba huyện miền núi Sơn Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân (Phú Yên).

 

Tuyến giao thông phía Tây có ý nghĩa quyết định cho sự phát triển kinh tế, xã hội của các huyện miền núi, đặc biệt là tạo thuận lợi trong vận chuyển nông sản và thông thương hàng hóa với các tỉnh Tây Nguyên.

 

Văn Nhân