1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thoát "siêu" bão, miền Bắc vẫn mưa to và gió mạnh

(Dân trí) - Bão giật cấp 15 đang đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ nước ta gió giật cấp 10, 11. Đêm nay Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, đến 4h sáng nay (24/7), vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 540 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó đi dọc vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
 
Đến 4 giờ ngày mai (25/7), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, cách biên giới Cao Bằng - Lạng Sơn khoảng 90 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào khu vực vùng núi phía Bắc và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển về phía Tây, suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông) sáng nay còn có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội. Vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ từ chiều nay  gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Từ đêm nay, ở các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Từ chiều tối và đêm nay (24/7) ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to.

 
Bão giật cấp 15 dự kiến đi vào Trung Quốc, gây mưa to ở miền Bắc nước ta. (Ảnh: NCHMF)
Bão giật cấp 15 dự kiến đi vào Trung Quốc, gây mưa to ở miền Bắc nước ta. (Ảnh: NCHMF)
 
Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 24/7 như sau:

Phía tây Bắc bộ, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có giông; đêm có mưa, có nơi mưa vừa và giông; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa; riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to đến rất to. Từ đêm nay ở các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày có mưa, mưa rào; đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 28 - 30 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

 P. Thanh