1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Thiên tai bất thường với cường độ mạnh

(Dân trí) - So với các tỉnh lân cận, Quảng Nam - Đà Nẵng là tỉnh chịu nhiều thiên tai bão lụt nhất miền Trung. Thiên tai đã gây ra cho người dân nhiều thiệt hại cả về người lẫn tài sản.

“Hội nghị triển khai kế hoạch đánh giá hiểm họa, khả năng và tình trạng dễ bị tác động do tác động biến đổi khí hậu tại Đà Nẵng” tổ chức ngày 6/5, nhận định: Với sự biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai ở khu vực miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng có những dấu hiệu khác thường, không theo quy luật như trước đây, tần suất tăng lên, cường độ mạnh hơn rõ rệt.

 

Nếu như trước đây, ở Đà Nẵng, một cơn bão lớn năm 1964 được ghi nhận thì trong vòng 10 năm trở lại đây đã có 21 cơn bão trực tiếp ảnh hưởng đến Đà Nẵng, bình quân mỗi năm có đến hai cơn bão. Về cường độ có những cơn bão rất mạnh như bão Xangsane năm 2006, với sức gió cấp 12, giật cấp trên 13, 14; bão Chanchu năm 2006, với sức gió cấp 12, giật trên cấp 12.

 

Về lũ lụt, sau lũ lịch sử năm 1964 (mực nước ở Cẩm Lệ là 4,40m). Chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây, lũ tại Cẩm Lệ lớn hơn 3,00m. Đó là lũ năm 1988 (3,31m), lũ năm 1999 (4,28m), xấp xỉ lũ lịch sử 1964 và lũ năm 2007 là 3,98m.

 

Mưa lớn năm 1999 ở Khâm Đức với lượng mưa ngày 740mm cùng với mưa rất to ở phía Tây thành phố đã gây ra lũ quét lịch sử trên sông Cu Đê và sông Túy Loan. Mưa cũng đã có những biến đổi thất thường như đợt mưa lũ vào tháng 1/2009 là thời điểm mà trước đây mưa lũ đã chấm dứt ở miền Trung.

 

K. Hồng