1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Thị trường hoa Tết vẫn “nguội”

(Dân trí) - Khi khoảng thời gian đến Tết Nguyên đán chỉ còn tính bằng ngày, thị trường hoa Tết tại TPHCM vẫn mang vẻ im lìm, giá cả hầu như không thay đổi so với ngày thường.

Hai vựa hoa cũng là hai chợ đầu mối phân phối thị trường hoa quan trọng nhất tại TPHCM là Hồ Thị Kỷ (P.1, Q.10) và điểm hoa tươi Đầm Sen (Nguyễn Văn Phú, P.5, Q.11), qua 2-3 lần trung chuyển, hoa mới được chuyển từ Hà Nội, Đà Lạt, Đồng Tháp, Tiền Giang… về tới TPHCM.

 

Theo anh Nguyễn Ngọc Lý, một tiểu thương buôn bán hoa lâu năm ở vựa hoa Hồ Thị Kỷ, năm nay hoa có xuất xứ từ Đà Lạt vẫn chiếm số lượng áp đảo. Nguyên nhân là do giá đầu vào rẻ hơn, chi phí vận chuyển không tốn kém. Anh Quý còn cho biết, cho đến ngày hôm nay (29/1), hầu hết giá cả các loại hoa vẫn “giậm chân tại chỗ”, một số loại giá có nhích lên nhưng không đáng kể. 

 

Các loại hoa thường được dùng trong ngày tết giá bán vẫn như ngày thường. Một số loại cao cấp hơn giá có nhỉnh nhưng chưa đủ khuấy động thị trường hoa.

 

Tại điểm hoa tươi Đầm Sen, một số loại hoa được trồng tại Miền tây được bày bán khá nhiều, chủ yếu là cúc các loại, giá cả rất phải chăng, chừng 20-25 ngàn đồng/bó. Từ Hà Nội chuyển vào có nụ tầm xuân, khoảng 160-180 nghìn đồng/bó 10 cành. Lay ơn - một loại hoa được ưa chuộng trong ngày tết - dù đã được đưa về rất nhiều nhưng vẫn chưa được tung ra chào hàng do có quá ít người hỏi mua.

 

Cho đến thời điểm này, đến những khu chợ đầu mối và các cửa hàng bán hoa trên khắp các con đường của Sài Gòn vẫn rất ít người đi mua hoa chơi Tết. Theo một số người buôn bán lâu năm có kinh nghiệm, thị trường hoa chưa “nóng” là do các công sở, cơ quan, xí nghiệp… vẫn chưa được nghỉ Tết. Một phần nữa là do tâm lý người tiêu dùng bây giờ không mấy vội vàng sắm tết, hàng hóa sẵn, họ thường “để dành” sát Tết mới mua.

 

Theo dự đoán, lượng hoa Tết sẽ còn tiếp tục “đổ bộ’ vào thị trường TPHCM trong những ngày tới với các chủng loại phong phú, đa dạng, đáp ứng được nhu cầu chơi hoa của người dân dịp xuân về. Hy vọng từ 26, 27 Tết trở đi, sức mua sẽ tăng mạnh.

 

Đức Nguyễn