1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Thi công trở lại dự án đường Văn Cao - Hồ Tây

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trần Chiến Thắng và các cơ quan liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án đường Văn Cao - Hồ Tây.

Buổi làm việc diễn ra ngày hôm qua 15/5, tập trung vào 2 vấn đề chính đó là phương án khảo cổ trong phạm vi dự án và tháo gỡ công tác GPMB, tái định cư cho các hộ dân của dự án.
 
Dự án đường Văn Cao - Hồ Tây là dự án trọng điểm của thành phố đang được gấp rút thi công. Tuy nhiên từ giữa tháng 5 vừa qua, 1 số hạng mục của dự án đã phải dừng lại để phục vụ cho công tác khảo cổ sau khi các nhà khoa học khẳng định dự án này là một phần của thành cổ.
 
Thi công trở lại dự án đường Văn Cao - Hồ Tây - 1
Dự án đường Văn Cao - Hồ Tây đã được thi công trở lại từ đêm qua. (Ảnh: vnn)
 
Ban QLDA Giao thông đô thị đã bàn giao mặt bằng tại một số vị trí, tổng diện tích 200m2 để cơ quan khảo cổ vào thám sát, thu thập hiện vật. Song đến nay, vẫn chưa có đơn vị nào vào thực hiện nhiệm vụ. Việc chậm trễ này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ chung của toàn dự án và gây bức xúc trong dư luận.
 
Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của Viện Khảo cổ học, Ban quản lý danh thắng, Ban QLDA Giao thông đô thị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi và Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trần Chiến Thắng đã thống nhất không tiến hành khảo cổ ở vị trí 2 trụ và 1 mố như đã xác định từ trước để chuyển sang vị trí khác ở phía Bắc dự án (đoạn gần nhà máy bia Hà Nội). Như vậy vừa đáp ứng được yêu cầu khảo cổ, vừa bảo đảm tiến độ dự án.
 
Tại phần diện tích của 3 ví trí này, nhà thầu có thể thi công ngay trong đêm 15/6 cho kịp tiến độ bởi ách tắc tại 3 vị trí này sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ dự án. Trong quá trình thi công, Sở Văn hóa Thể thao và du lịch và Ban quản lý danh thắng phải cử người giám sát, thu thập cổ vật (nếu có) tại dự án này.
 
Ông Dương Đức Thái, Giám đốc Ban QLDA Giao thông đô thị (Sở GTVT) cho biết, đến nay quận Ba Đình đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB. Tại quận Tây Hồ, tổ công tác đã vào điều tra, khảo sát và lập phương án GPMB được 283 hộ, 81 hộ nằm trong khu tập thể Bộ Tư lệnh công binh còn đang vướng mắc.
 
Các hộ trong diện di dời sẽ được bố trí tái định cư tại tòa nhà No3 khu 5,03ha Dịch Vọng-Cầu Giấy và tòa nhà B6, B10 khu đô thị Nam Trung Yên. Hiện UBND quận Tây Hồ đã phê duyệt 230 căn hộ TĐC, tổ chức bốc thăm 225 căn hộ.
 
Tiến Nguyên