1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Thi công quốc lộ, “tra tấn” người dân suốt 4 năm

(Dân trí) - "Mỗi khi xe tải chạy qua, bụi lại bay mù mịt vào khu dân cư khiến người dân ngộp thở. Ăn cơm cũng phải “né” giờ cao điểm có xe chạy, trẻ em phải sơ tán đi nơi khác…" - chị Phạm Thị Vương bức xúc cho biết.

Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân ở xã Phước Thuận, Phước Lộc, Phước Nghĩa (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) và người dân phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) bị “tra tấn” bởi bụi bẩn, thậm chí nứt nhà do việc thi công dự án quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A tỉnh Bình Định).

Bụi “tra tấn” người dân suốt nhiều năm.

Ăn cơm cũng “né” giờ cao điểm?

Dự án quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao quốc lộ 1A) có chiều dài gần 18 km đã được khởi công từ tháng 12/2012 với tổng mức đầu tư xây dựng hơn 5,2 tỷ đồng. Đường được thiết kế theo chuẩn đường cấp 1 đô thị có mặt cắt ngang rộng 32 - 50 m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, giải phấn cách giữa và vỉa hè. Từ khi dự án thi công, người dân sống dọc tuyến quốc lộ bắt đầu thường xuyên bị “tra tấn” bởi bụi đường mù mịt, thậm chí còn gây nứt nhà…

Theo người dân ở Phổ Trạch (xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước), tình bụi đường mù mịt “tra tấn” không chỉ do Công ty CP Phúc Lộc Bình Định (thuộc Tập đoàn Phúc Lộc) gây ra mà còn do đoàn xe chạy cả ngày lẫn đêm lưu thông trên QL 19 của Công ty TNHH Đinh Phát (nhà thầu thi công 1 dự án khác tại phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn).


Bụi tra tấn người dân các xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước) và phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn, Bình Định).

Bụi "tra tấn" người dân các xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước) và phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn, Bình Định).

Trong đơn kêu cứu gửi đến ngành chức năng xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước), người dân cho rằng việc thi công QL 19 đoạn từ thôn Quảng Vân đến thôn Phổ Trạch tưới nước quá ít. Khi xe công trình chở đất, sỏi chạy qua bụi bay mù mịt ảnh hưởng đến môi trường trong khu vực và diện tích lúa đang thời trổ bông khiến cây lúa bị đóng bụi, làm giảm năng suất nghiêm trọng.

Bà Bùi Thị Bích (70 tuổi, trú ở thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận) bức xúc: “Từ ngày thi công QL 19, nhân dân ở đây ăn không ngon, ngủ không yên, thường xuyên phải hít bụi bẩn. Xe tải chở đất, sỏi đua nhau chạy bụi bay mù mịt. Suốt ngày không dám mở cửa, nhà cửa ngày lau dọn 2-3 lần vẫn bụi bẩn bám đỏ nhà”.

Còn chị Phạm Thị Vương (thôn Phổ Trạch) bức xúc nói: “Gia đình tôi buôn bán tạp hóa nhưng suốt ngày đóng cửa, có người gọi thì mở. Trẻ con nếu không đến trường học thì cũng bắt nhốt trong nhà đóng cửa hay cho sơ tán đến khu dân cư ít bụi hơn. Thậm chí, đến bữa cơm trưa phải “né” giờ cao điểm xe tải chạy nhiều bởi thời điểm này bụi bay kinh hoàng không tài nào chịu nổi”.

Nhà cửa phải đóng cửa và che phủ mền kín mít để chống bụi
Nhà cửa phải đóng cửa và che phủ mền kín mít để chống bụi

Ông Lê Duy Trình, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thuận cho biết: “Thời gian qua bà con nhân dân bức xúc và đã nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương về tình trạng ô nhiễm này. Địa phương đã liên hệ đơn vị thi công nhắc nhở việc thường xuyên tưới nước, hạn chế bụi bẩn nhưng tình hình trên chưa được cải thiện nhiều.

UBND xã Phước Thuận cũng đã có văn bản kiến nghị lên UBND huyện Tuy Phước và các ngành chức năng của huyện kiểm tra, đánh giá mức độ ô nhiễm và ảnh hưởng; đồng thời có ý kiến với các cấp có thẩm quyền và đơn vị thi công có biện pháp thi công phù hợp, hạn chế và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân địa phương”.

Muốn không bụi chỉ có... không làm nữa

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đình Thuận - Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước (Bình Định) - cho biết: “Tình trạng bụi bẩn xảy ra từ khi thi công QL 19 như bà con phản ánh là có. Vừa rồi bà con nhân dân còn phản ánh thêm việc thi công QL 19 khi lúa đang trổ bông, lo lắng ảnh hưởng đến năng suất. UBND huyện đã mời đơn vị Phúc Lộc đến làm việc và yêu cầu nếu đi thì phải tưới nước khi xe đi qua. Nhưng họ tưới nước không thường xuyên và không phủ hết bề ngang mặt đường nên khi xe tải chạy qua thì bụi bẩn phát tán trong không khí, gây bức xúc cho người dân. Thậm chí, nhiều đoạn đường bị hư hỏng cũng do xe chở đất phục vụ thi công QL 19 nhưng huyện cũng đành chịu”.

Người dân phản án việc thi công QL 19 còn gây bụi bẩn cám cây lúa đang thời kỳ trỗ bông sẽ ảnh hưởng đến năng suất
Người dân phản án việc thi công QL 19 còn gây bụi bẩn cám cây lúa đang thời kỳ trỗ bông sẽ ảnh hưởng đến năng suất
Chị Vương bức xúc nhiều lần cùng nhân dân trong xóm ra chặn xe yêu cầu đơn vị thi công tưới nước nhưng mọi việc đâu lại vào đó
Chị Vương bức xúc nhiều lần cùng nhân dân trong xóm ra chặn xe yêu cầu đơn vị thi công tưới nước nhưng mọi việc đâu lại vào đó

Ông Trịnh Hoàng Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP Phúc Lộc Bình Định (nhà thầu thi công dự án, thuộc Tập đoàn Phúc Lộc) - thì cho rằng: “Thời tiết ở Bình Định nắng nóng, đến nguồn nước tưới cũng khó khăn. Thực tế, xe nước chúng tôi chạy nườm nượp suốt ngày. Thi công làm đường thì ít nhiều phải có bụi, nếu muốn không bụi trừ khi không làm nữa”.

Doãn Công