1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thi công 2 giếng nước ngầm "cứu" hàng chục hộ dân khát nước sạch

(Dân trí) - Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội cho biết, sớm nhất là đầu tháng 7/2017 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 giếng khoan cục bộ bổ sung để giúp hàng chục hộ dân ở ngõ 161, phường Long Biên (Long Biên, Hà Nội) thoát cảnh thiếu nước sạch nhiều ngày nay.

Người dân ở ngõ 161, đường Bát Khối, phường Long Biên (Long Biên, Hà Nội) nhiều ngày nay phải sống cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt.
Người dân ở ngõ 161, đường Bát Khối, phường Long Biên (Long Biên, Hà Nội) nhiều ngày nay phải sống cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt.

Mới đây, ngày 6/6, Báo Dân trí đã đăng tải bài viết “Hà Nội: Công ty nước sạch “bỏ mặc” người dân thiếu nước 20 ngày” phản ánh về việc hàng chục hộ dân ở ngõ 161, đường Bát Khối (phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội) đã phải sống cảnh thiếu nước sạch hơn 20 ngày, cuộc sống sinh hoạt đảo lộn, khổ sở. Theo nhiều người dân, công ty nước sạch vẫn “bỏ mặc” các hộ dân không đến khắc phục.

Liên quan đến nội dung trên, phóng viên Dân trí đã đến làm việc với Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội (đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội) để tìm hiểu câu chuyện này.

Ông Dương Quốc Tuấn, Phó Giám đốc công ty trên cho biết: Nguyên nhân khu vực dân cư trên thiếu nước là do mùa hè nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao, trong khi đó nguồn nước ngầm mà công ty này khai thác đang rất hạn chế. Ngoài ra, khu vực này lại nằm ở cuối nguồn nước, cao hơn mặt bằng chung của quận Long Biên nên cũng bị ảnh hưởng của việc cấp nước.

“Tôi công nhận là có hiện tượng thiếu nước sạch như bà con phản ánh. Rất mong bà con thông cảm, vì thời điểm này nhu cầu sử dụng tăng cao, tăng đến 140-150% so với bình thường. Nhưng tôi khẳng định là thiếu nước chứ không phải mất nước hoàn toàn, vì chỉ số công tơ nước của các hộ dân khu vực này vẫn thể hiện là tiêu thụ nước sạch” – ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Tuấn, về giải pháp trước mắt trong thời điểm mùa hè, công ty sẽ cấp nước luân phiên theo từng khu vực. Khu vực đầu nguồn sẽ tạm thời dừng cấp nước vào ban đêm để ưu tiên nguồn nước cho khu vực cuối nguồn, khu vực bất lợi về cung cấp nước. Ông Tuấn rất mong muốn các hộ dân cần phải xây dựng bể ngầm, bể chứa để dự trữ nước khi công ty bơm nước, vì thời điểm này sẽ không cấp nước liên tục mà chỉ cấp được vài tiếng/ngày.

“Vì chỉ cấp nước được vài tiếng một ngày nên bà con cần phải có bể ngầm, bể chứa để dự trữ nước cho gia đình. Nếu không có bể chứa, đúng thời điểm công ty dừng cấp nước để ưu tiên cho nơi khác thì mở vòi ra sẽ không có nước” – ông Tuấn nói thêm.

Ông Dương Quốc Tuấn thông tin thêm, hiện tại Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội đang sử dụng 3 nguồn nước gồm: Nhà máy nước sạch Gia Lâm (công suất 60.000m3 ngày đêm, cách khu ngõ 161 đường Bát Khối khoảng 12km), Trạm cấp nước Sân Bay (gần quốc lộ 5, công suất 12.000m3/ngày đêm, cách khu ngõ 161 đường Bát Khối khoảng 6km), trạm cấp nước ngoài đê sông Hồng (công suất 3.500m3/ngày đêm, cách khu ngõ 161 đường Bát Khối khoảng 4km). Cuối năm 2017, công ty này sẽ xây dựng một trạm cấp nước sạch ở khu vực Sài Đồng với công suất 5.000m3/ngày đêm.

Nguyễn Dương