1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Thêm một nhà máy vô tư “đầu độc” môi trường

(Dân trí) - Hơn 3 năm nay, hàng trăm hộ dân xã Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh) bị “tra tấn” bởi mùi hôi thối khủng khiếp và một môi trường ô nhiễm nghiêm trọng. Nguyên nhân là do nhà máy chế biến mủ cao su Hà Tĩnh đóng trên địa bàn xả thải thẳng ra môi trường.

“Đầu độc” nguồn nước

 

Năm 2006, Nhà máy chế biến mủ cao su Hà Tĩnh đi vào hoạt động nhưng không tuân thủ quy trình xử lý nước thải công nghiệp khiến nguồn nước của xã Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh), đặc biệt là nước suối Ba Khe của xã này, ô nhiễm nặng.
 
Thêm một nhà máy vô tư “đầu độc” môi trường - 1
Nhà máy chế biến mủ cao su Hà Tĩnh không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

 

Hàng trăm hộ dân sống gần nhà máy hàng ngày bị “tra tấn” bởi mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ nguồn nước thải chưa qua xử lý của nhà máy, đổ thẳng ra ngoài.

 

Theo đơn thư phản ánh của người dân, nguyên nhân chính khiến nước suối Ba Khe ô nhiễm là do Nhà máy chế biến mủ cao su Hà Tĩnh xả nước thải trực tiếp xuống. Thậm chí nước giếng người dân xã Hà Linh nằm cạnh suối Ba Khe cũng có mùi thum thủm của nước thải nhà máy.
 
Có mặt tại xã Hà Linh, PV Dân trí chứng kiến dòng nước thải từ nhà máy chảy ra dày đặc cả dòng khe, mùi hôi thối bốc lên kinh hoàng.
 

Thêm một nhà máy vô tư “đầu độc” môi trường - 2

ngang nhiên xả nước thải không qua xử lý ra suối Ba Khe tuôn về sông Ngàn Sâu

 

Ông Đán, trú tại thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, bức xúc: “Khổ lắm các chú ơi, nếu không có biện pháp xử lý kịp thời thì dân nơi đây rồi cũng chết vì ô nhiễm mất. Ngày bình thường còn khó chịu, huống chi ngày nắng nóng, gió thổi mạnh, mùi hôi thối của nước thải mủ cao su bốc lên nồng nặc đến nghẹt thở. Các chú ra sông mà coi nước đen ngòm, cá tôm chết trắng”.

 

“Không nguy hiểm vì nước thải không có chất độc”

 

Hàng năm Nhà máy chế biến mủ cao su Hà Tĩnh cho ra lò khoảng 500 tấn thành phẩm. Muốn chế biến 1 tấn mủ cao su, ít nhất cần 6m3 nước (con số theo nhà máy báo cáo). Nhà máy đã đi vào hoạt động hơn 3 năm, có thể tính lượng nước thải đổ ra môi trường là rất lớn.

Thâm nhập hệ thống xử nước thải của nhà máy chế biến mủ cao su Hà Tĩnh, chúng tôi thấy có 5 hồ ngưng đọng sơ sài, trong đó có một hồ không có nước. Nước thải được xả thẳng ra suối, không hề được xử lý theo quy trình xử lý nước thải như đã cam kết.

 

Giám đốc nhà máy - ông Hoàng Duy Việt - thừa nhận: “Tình trạng hệ thống hồ ngưng đọng của nhà máy luôn nằm trong tình trạng quá tải, xuất hiện mùi hôi thối, nước thấm ra suối là không tránh khỏi… Tuy nhiên không nguy hiểm, vì nước thải không có chất độc hại”.

 

Cũng theo ông Việt, nhà máy chỉ mới sử dụng hệ thống ao hồ ngưng đọng dạng thủ công, chưa có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn. Vì ban đầu công ty còn khó khăn về tài chính nên chưa đầu tư công nghệ xử lý nước thải theo đúng quy chuẩn.
 
Thêm một nhà máy vô tư “đầu độc” môi trường - 3
Suối Ba Khe vốn trong vắt nay trở thành "suối đen" do nước thải của nhà máy tuôn ra ngày một nhiều suốt 3 năm qua

 

Để ngăn chặn tình trạng gây ô nhiễm cho suối Ba Khe, ông Việt hứa sẽ cho người đắp lại những bờ mương có nước thải rò rỉ, thấm ra ngoài, gây ô nhiễm cho suối; cho xe bồn chở nước thải từ các ao ngưng đọng đi tưới cho cây cao su.

 

Trước tình trạng Nhà máy chế biến mủ cao su Hà Tĩnh gây ô nhiễm môi trường, Chính quyền UBND xã Hà Linh cho biết: Đã báo cáo sự việc lên các cấp chính quyền, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết!

 

Văn Dũng - Bá Hải - Đặng Tài