1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thêm một ngân hàng TMCP ra mắt

(Dân trí) - Một ngày sau khi Việt Nam gia nhập WTO, sáng nay 8/11, Ngân hàng thương mại cổ phần Toàn Cầu (G-Bank) đã chính thức khai trương tại Hà Nội. G-Bank là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam cho phép khách hàng được giao dịch bằng tên riêng theo sở thích.

Từ một ngân hàng cổ phần địa phương, G-Bank được thành lập theo Quyết định số 31/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 11/1/2006. Qua quá trình chuẩn bị, hiện nay tổng tài sản của G-Bank đã đạt trên 1000 tỷ đồng.

Điểm đặc biệt của G-Bank là khi giao dịch, thay vì phải kê khai lại thông tin cá nhân, ghi nhớ 14 số tài khoản hay xuất trình thẻ tài khoản... khách hàng chỉ cần nhớ tên riêng (G-Name) để thực hiện tất cả các giao dịch của mình tại ngân hàng. G-Bank cũng là một trong số ít ngân hàng ở Việt Nam áp dụng thành công phần mềm lõi T24 của hãng Temenos (Thụy Sĩ) vào quản trị và phát triển sản phẩm.

“Trong năm nay, G-Bank dự kiến sẽ kiện toàn hệ thống và tạo dựng ít nhất 15 điểm giao dịch ở Hà Nội, Hải Phòng và TPHCM. Năm 2007, G-Bank sẽ phát triển toàn diện hệ thống với hơn 40 điểm giao dịch và nhiều gói dịch vụ, sản phẩm mới” - Ông Phan Đức Trung, Tổng Giám đốc G-Bank cho biết.

Tại lễ khai trương, G-Bank long trọng tuyên bố cổ đông chiến lược của mình là Tổng công ty dầu khí Việt Nam (Petro Việt Nam), và không “ngần ngại” đưa ra kế hoạch của mình sẽ trở thành 1 trong 10 ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam.

Thanh Ngọc