1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thêm một nạn nhân trong vụ nổ bình dầu hơi tử vong

(Dân trí) - Do tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc và sốc bỏng quá nặng, anh Lê Văn Mau - nạn nhân tronng vụ bỏng lửa dầu - đã không thể qua khỏi. Sáu nạn nhân còn lại của vụ tai nạn vẫn đang được theo dõi điều trị tích cực tại Chợ Rẫy.

Nhập viện trong tình trạng bỏng 62%, trong đó có 29% bỏng độ III, anh Lê Văn Mau (30 tuổi) liên tục rơi vào tình trạng sốc nặng. Các bác sĩ tại khoa Bỏng cố gắng hết sức để cứu chữa nhưng anh Mau không thể qua khỏi. Sau 10 ngày nhập viện, anh đã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh trong sự đau khổ và kiệt quệ của gia đình. Bệnh viện Chợ Rẫy đã hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về quê an táng.

Thêm một nạn nhân trong vụ nổ bình dầu hơi tử vong - 1
Anh Lê Văn Mau đã không thể qua được cơn nguy kịch

Như vậy, đến nay đã có 2 nạn nhân tử vong trong vụ nổ bình dầu hơi tại cơ sở sơ chế tôm khô tự phát thuộc tỉnh Kiên Giang. Hiện còn 6 nạn nhân khác đang được tiếp tục theo dõi điều trị tại Chợ Rẫy, trong đó có 5 bệnh nhân đang dần qua được cơn nguy kịch. Riêng bệnh nhân Lê Văn Vũ (38 tuổi) bỏng 62% (31% độ III) còn trong giai đoạn nhiễm trùng nhiễm độc nên phải nằm lại phòng chăm sóc đặc biệt của khoa Bỏng.

Bên cạnh những mất mát tang thương, may mắn cũng đã mỉm cười với một số nạn nhân. Sức khỏe của bà Lê Thị Hương và cô con gái Đinh Thị Thanh đang có diễn tiến tích cực, cả hai mẹ con đã được chuyển từ phòng điều trị đặc biệt ra khu hồi sức, song tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. Tuần tới, bác sĩ sẽ tiến hành ghép da ở một số bệnh nhân đã “đủ sức” cho bước tiếp theo của quá trình điều trị.

Thêm một nạn nhân trong vụ nổ bình dầu hơi tử vong - 2
Các nạn nhân của vụ bỏng đang rất cần sự giúp đỡ

Ông Lê Minh Hiển, Phó phòng Y xã hội bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Sau khi Dân trí đăng tải thông tin về các nạn nhân của vụ bỏng lửa dầu, nhiều mạnh thường quân trong và ngoài nước đã trực tiếp đến Chợ Rẫy ủng hộ hoặc gửi tiền về giúp đỡ cho các nạn nhân”. Hiện kinh phí điều trị cho các nạn rất tốn kém nên họ vẫn đang rất cần sự chung tay giúp sức của cộng đồng.

Vân Sơn