1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Thêm án chung thân khi đang bị án 20 năm tù

(Dân trí) - Bị TAND TP Hà Nội tuyên 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý vào tháng 4/2006 (được tại ngoại để nuôi con nhỏ), Lò Thị Toàn (SN 1973, Mai Châu, Hòa Bình) lại vừa lĩnh thêm một án chung thân mới cùng tội buôn bán trái phép chất ma tuý.

Ngày 12/9, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Lò Thị Toàn án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Cùng với bản án 20 năm tù trước đó, tổng hợp hình phạt chung mà Toàn phải chịu là án tù chung thân.

Theo cáo trạng, vụ án được phát hiện vào khoảng 15h30 ngày 14/1/2008, khi tổ công tác phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại khu vực trước cửa Viện Tim Hà Nội (92 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì phát hiện và bắt quả tang Lò Thị Toàn đang tàng trữ một bánh heroin có trọng lượng 336,553 gam.

Tại cơ quan điều tra, Lò Thị Toàn khai nhận bánh heroin trên là do Toàn mua ngày 13/1/2008 của một người đàn ông không quen biết người H'Mông tại km số 81 xã Tân Sơn (Mai Châu, Hoà Bình) với giá 63 triệu đồng.

Sáng 14/1/2008, Toàn đi xe máy Suzuki BKS 29M1-4624 từ Hoà Bình đến địa phận Hà Đông thuộc tỉnh Hà Tây (cũ), gửi xe máy rồi đi taxi mang bánh heroin đến Viện Tim Hà Nội để bán cho Vũ Thị Thu (trú quán tại Mê Linh, Vĩnh Phúc cũ).

Thu là người Toàn đã làm quen khi cả hai cùng bị TAND TP Hà Nội xét xử trong vụ án Đồng Văn Liên cùng đồng bọn phạm tội "mua bán trái phép chất ma túy" vào tháng 4/2006. Tại phiên tòa này, Thu và Toàn đều bị tuyên phạt 20 năm tù giam, lúc đó Thu bị giam, còn Toàn được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Ngày 11/12/2007, Thu được trại cải tạo số 5 Lam Sơn (Thanh Hóa) cho tạm hoãn thi hành án để về nhà chữa bệnh.

Theo lời khai của Toàn, đầu tháng 1/2008, Toàn đã gặp lại Thu. Thu hẹn Toàn bán cho một bánh heroin và giao "hàng" cho Thu tại Viện Tim Hà Nội. Nhưng chưa kịp giao heroin và nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật.

Qua xác minh và thu thập chứng cứ và các tài liệu khác mà cơ quan điều tra thu thập được cho thấy lời khai của Toàn là không có căn cứ, nên cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở để kết luận Thu có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cùng Toàn.

Hồng Ngân