1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thay mới toàn bộ điện kế điện tử kém chất lượng

(Dân trí) - Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhằm khắc phục hậu quả việc Cty Điện lực TPHCM vi phạm nghiêm trọng trong việc lắp đặt các thiết bị điện kế điện tử tại TPHCM thời gian qua.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, việc thay thế điện kế cơ khí bằng điện kế điện tử để từng bước hiện đại hóa ngành điện là chủ trương đúng và cần thiết. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng. Nguyên nhân là do Bộ quản lý ngành, TCty Điện lực VN và chính quyền địa phương chưa phối hợp tốt và thực hiện đầy đủ chức năng kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện; việc giải quyết khiếu nại của người dân về chất lượng điện kế điện tử chưa kịp thời, gây bức xúc trong dư luận…

 

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công nghiệp chỉ đạo TCty Điện lực VN phối hợp chặt chẽ với UBND TPHCM có kế hoạch thay thế toàn bộ số điện kế điện tử không bảo đảm chất lượng bằng điện kế điện tử mới đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng trong thời gian sớm nhất.

 

Bên cạnh đó, Bộ Công nghiệp chủ trì cùng TCty Điện lực VN, Bộ Thương mại, Bộ KH&CN, UBND TPHCM, Hội bảo vệ người tiêu dùng thống nhất phương án giải quyết có lý, có tình, phù hợp với tình hình thực tế về quyền lợi của người tiêu dùng do đã sử dụng điện kế điện tử không đảm bảo chất lượng. Các đơn vị liên quan phải xin ý kiến HĐND thành phố, báo cáo Thủ tướng Chính phủ  trước khi thực hiện.

 

TCty Điện lực VN phải khẩn trương kiện toàn bộ máy lãnh đạo Cty Điện lực TPHCM kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc trong việc phân cấp và kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư, đấu thầu mua sắm trang thiết bị để thực hiện tốt hơn, báo cáo kết quả kiểm điểm lên Thủ tướng Chính phủ.

 

Hai phương án bồi thường cho dân

Phó Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng VN Đỗ Gia Phan đề nghị, đối với 11.731 ĐKĐT đã được thay thế bằng điện kế cơ sẽ xác định sai số, tính tiền hoàn trả cho khách hàng theo phương án cộng sản lượng điện đã sử dụng 2 tháng trước khi lắp ĐKĐT và 2 tháng sau khi thay ĐKĐT để chia 4, ra số bình quân rồi nhân với số tháng thực tế sử dụng ĐKĐT.

Theo Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Bùi Xuân Khu, “phương án này sẽ bảo đảm công bằng hơn cả”. Dự kiến số tiền phải bồi hoàn cho khách hàng khoảng 4 tỉ đồng.

Một số ý kiến khác đề nghị, tất cả các ĐKĐT còn lại đang ở trên lưới sẽ thực hiện theo phương án lắp thêm một điện kế cơ có độ chính xác. Sau 1 - 2 tháng sẽ so sánh đối chứng để hoàn trả tiền cho khách hàng.

Theo Người lao động

 

Nguyễn Hiền