1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thắp nến gây hỏa hoạn, cháu bé 2 tuổi chết bỏng

(Dân trí) - Mất điện, anh chị Hào thắp nến để cạnh giường con; chẳng may nến đổ, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi chăn màn, gây ra cái chết thương tâm cho cháu Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 2007). Lao vào cứu con, anh chị cũng bị lửa "ăn".

Thắp nến gây hỏa hoạn, cháu bé 2 tuổi chết bỏng - 1

Bộ ghế salon và chiếc đệm bị ngọn lửa thiêu rụi.
 
Vụ cháy xảy ra đêm 17/9 tại gia đình anh Nguyễn Văn Hào (SN 1976) và chị Nguyễn Thị Trầm Hương (SN 1977), ở thôn Tiến Thành, xã Quảng Tiến, huyện CưM’Gar, tỉnh Đắc Lắc.

 

Tối hôm đó do mất điện, vợ chồng anh Hào giục hai con là cháu Nguyễn Thị Phương Thảo (học sinh lớp 2) và cháu Nguyễn Thị Thùy Dung lên giường đi ngủ sớm. Ngọn nến thắp được để cạnh giường ngủ. Sau đó anh chị tiếp tục chong đèn nhặt rau ở sau vườn.

 

Khoảng 22h đêm, nghe tiếng con khóc ré lên, lại thấy khói bốc mù mịt, anh chị vội lao vào và chứng kiến ngọn lửa bao phủ toàn giường ngủ. Anh chị lao vào cứu các con, ngọn lửa bao trùm lên cả 4 người, trong đó cháu Dung do còn bé lại bị bỏng nặng nên đã tử vong.

 

Được biết vợ chồng anh Hào là gia đình khó khăn, thuộc hộ nghèo của xã. Hai vợ chồng trẻ từ Thanh Hóa vào lập nghiệp nhờ sào đất trồng rau sau nhà. Thương gia cảnh anh chị, hàng xóm đã rủ nhau quyên góp tiền giúp anh chị mai táng cho con. Chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình.

 

Đỗ Lan