1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh tra nội dung tố cáo phó giám đốc Trung tâm HLTTQG I

Ngày 31/8, phó chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Trọng Hỷ đã ký quyết định thanh tra, yêu cầu xác minh “nội dung các kiến nghị, tố cáo của cán bộ, HLV, VĐV về việc ông Nguyễn Mạnh Hùng, phó giám đốc Trung tâm HLTTQG I, xúi giục, ép buộc họ tố cáo tiêu cực”.

Như vậy, sau giám đốc Đặng Ngọc Tuấn, phó giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng là lãnh đạo thứ hai ở Trung tâm HLTTQG I bị thanh tra.

 

Trước đó, một nhân viên và năm VĐV quyền anh đã bất ngờ viết đơn tố cáo ngược, tường trình về việc phó giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng đã xúi giục, ép buộc họ đứng tên, viết đơn thư tố cáo những sai phạm trong quản lý, điều hành ở Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Nhổn.

 

Có trường hợp không gửi đơn tố cáo theo yêu cầu của ông Hùng như anh Đào Quang Sỹ - nhân viên phòng quản lý huấn luyện (nơi ông Hùng trực tiếp quản lý) - đã bị ông Hùng đánh, chửi khiến anh này phải bỏ việc.

 

Cách đây vài ngày, khi thanh tra Ủy ban TDTT vào Nghệ An (nơi đang diễn ra giải vô địch quyền anh toàn quốc) để xác minh những nội dung tố cáo ngược của năm VĐV quyền anh thì nhận được thêm một bản tường trình của tuyển thủ vô địch Đông Nam Á Nguyễn Thế Hải.

 

Theo đó, khi Hải lên tiếng tố cáo việc bị ép buộc “chống tiêu cực” thì ông Hùng đã gọi điện về nhà riêng, to tiếng với bố của Hải đang bị liệt nửa người. Vì chuyện này, Hải xin lãnh đạo đội Hà Nội cho về để giải quyết vấn đề tâm lý cho gia đình nhưng được động viên ở lại với mục tiêu giành HCV cho đoàn Hà Nội. Do tâm lý bị ảnh hưởng, Hải đã để thua một VĐV trẻ Nghệ An ở bán kết. 

 

Theo Tuổi Trẻ