1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Thành lập đội xung kích chống “đinh tặc” trên quốc lộ 51

(Dân trí) - Trước nạn “đinh tặc” hoành hành trên quốc lộ 51 (đoạn qua tỉnh Đồng Nai), chính quyền địa phương có tuyến đường này đi qua đã thành lập đội xung kích phòng chống loại tội phạm nguy hiểm này.

Ngày 5/8, ông Võ Cao Cường, quyền Chủ tịch UBND xã Tam Phước (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, xã đã thành lập Đội xung kích tình nguyện chống tội phạm rải đinh. Quyết định thành lập đội xung kích được UBND xã Tam Phước ban hành dựa trên đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm xã Tam Phước.

Một thành viên trong nhóm tình nguyện dùng xe máy kéo xe có gắn nam châm dọn đinh trên quốc lộ 51
Một thành viên trong nhóm tình nguyện dùng xe máy kéo xe có gắn nam châm dọn đinh trên quốc lộ 51

Trước đó, quốc lộ 51 (đoạn qua địa bàn xã Tam Phước) xuất hiện tình trạng rải đinh khiến nhiều người đi đường gặp nạn. Chính vì vậy, để bảo vệ người dân và những người tham gia giao thông, nhóm thanh niên do anh Nguyễn Hữu Lợi (ngụ xã Tam Phước) đứng đầu đã tình nguyện nhặt, hút đinh trên đường hàng ngày. Họ sử dụng xe nam châm, gậy gắn nam châm dọn sạch tuyến đường vào mỗi đêm.

Đội xung kích tình nguyện chống tội phạm rải đinh được thành lập với 9 thành viên chính thức do anh Lợi làm đội trưởng. Đội hoạt động hút, nhặt đinh và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa “đinh tặc” trên quốc lộ 51. Đội xung kích hoạt động và được sự hỗ trợ, bảo vệ của lực lượng công an xã, tự chủ về kinh phí.

Giữa tháng 6 vừa qua, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa cũng đã thưởng nóng cho nhóm thanh niên thiện nguyện này và trao bằng khen vì thành tích phòng chống “đinh tặc” trên quốc lộ 51.

Ngoài ra, để giải quyết triệt để “vấn nạn đinh tặc” trên tuyến đường này, Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra.

Vĩnh Thủy