1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: “Đau đầu” tìm lại sự yên bình cho các dòng sông

(Dân trí) - Như Dân trí đã phản ánh tình trạng tồn tại các bãi tập kết cát trái phép dọc nhiều tuyến sông trên địa bàn Thanh Hóa; UBND tỉnh này đã có nhiều văn bản về việc “trảm” các bãi tập kết này. Tuy nhiên nhiều địa phương vẫn chưa thực hiện dứt điểm.

Trước nạn khai thác cát sỏi lòng sông và việc tập kết, vận chuyển, kinh doanh cát trái phép diễn ra trên địa bàn tỉnh hết sức phức tạp thời gian qua, ngày 14/4/2011, UBND tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập hội nghị làm việc với các ngành, các huyện, các đơn vị liên quan về chấn chỉnh công tác quản lý, khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát.

Thanh Hóa: “Đau đầu” tìm lại sự yên bình cho các dòng sông - 1
Những bãi cát vẫn tồn tại dù thời gian UBND tỉnh chỉ đạo đã qua lâu

Tại hội nghị này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đã chỉ đạo, yêu cầu các huyện dọc theo các sông Chu, sông Mã, sông Lèn, sông Tào, sông Bưởi… rà soát các hợp đồng cho thuê đất tập kết cát, chỉ đạo chủ tịch UBND các xã hủy bỏ và xử lý giải tỏa các bãi tập kết cát trái phép, không đúng quy hoạch; tổ chức giải tỏa từ ngày 4/5 đến ngày 15/5/2011. Chủ tịch UBND các huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh để tồn tại các bãi tập kết cát trái phép.

Tiếp đó, ngày 7/6/2011, Chủ tịch UBND tỉnh lại có văn bản chỉ đạo số: 3402/UBND-CN về việc giải toả các bãi tập kết cát ven sông để thoát lũ trong mùa mưa bão. Theo đó yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cấm tập kết cát trong hành lang thoát lũ thời gian từ ngày 10/6/2011 đến ngày 15/11/2011 và giải toả xong các bãi tập kết cát thời gian trước ngày 15/6/2011.

Ngày 22/7/2011, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn số: 1271/SNN&PTNT-ĐĐ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra việc giải toả các bãi tập kết cát ven sông để thoát lũ trong mùa mưa bão năm 2011.
 
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản nêu trên đến nay mới có 2 huyện Thiệu Hoá và Yên Định thực hiện cơ bản việc giải toả các bãi tập kết cát trong hành lang thoát lũ còn lại các huyện: Thọ Xuân, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hoá, Hà Trung..., việc giải toả các bãi tập kết cát trong hành lang thoát lũ của các sông chưa đạt yêu cầu.
 
Thanh Hóa: “Đau đầu” tìm lại sự yên bình cho các dòng sông - 2
Máy múc vẫn hoạt động ngay sát chân cầu Tào Xuyên

Ngày 28 tháng 7 năm 2011, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có công văn số: 4821/UBND-NN về việc giao nhiệm vụ giải toả các bãi tập kết cát ven sông đảm bảo hành lang thoát lũ trong mùa mưa bão năm 2011. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số: 3402/UBND-CN ngày 07/6/2011.

Như vậy, chỉ trong vòng ba tháng, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra ba “phán quyết” về việc giải tỏa các bãi tập kết cát trái phép. Nhưng xem ra tình hình vẫn chưa được cải thiện.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào ngày 3/8/2011, tại khu vực sông Tào, đoạn chạy qua địa huyện Hoằng Hóa, nhất là khu vực phía Tây và phía Đông cầu Tào Xuyên, những “núi cát” vẫn tồn tại, phía Đông cầu Tài Xuyên vẫn còn hiện tượng tàu bơm hút cát lên bãi tập kết. Tình trạng tương tự cũng đang tồn tại và diễn ra tại khu vực cầu sông Lèn của huyện Hà Trung...

Ông Nguyễn Đình Tuy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa nói: “Trên địa bàn huyện có 29 bãi tập kết cát, huyện đã đề nghị về nhu cầu sử dụng cát của địa phương, nhưng tỉnh chưa cho bổ sung các bãi cát phía Đông cầu Tào. Chúng tôi đã giao trách nhiệm cho các xã và các phòng liên quan giải quyết vấn đề này. Chúng tôi yêu cầu dừng tập kết chứ bốc dỡ thì biết bốc đi đâu vì sợ ảnh hưởng đến đê điều. Các bãi tập kết cát của chúng tôi lên báo nhiều rồi”.

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Đã chỉ đạo các ngành kiểm tra xử lý. Hiện vẫn còn các huyện như Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Hậu Lộc… chưa thực hiện nghiêm việc này. Do liên quan đến nhiều vấn đề đầu tư và việc thi công san lấp tuyến đường 1A nên rất khó để giải quyết triệt để”.

Thanh Hóa: “Đau đầu” tìm lại sự yên bình cho các dòng sông - 3
Nhiều bãi cát lấn cả xuống dòng sông 

Phóng viên đề cập đến việc thời hạn mà UBND tỉnh giao cho các địa phương thực hiện đã qua lâu mà đến nay các địa phương vẫn chưa giải quyết triệt để nhưng trách nhiệm của những người liên quan chưa được xem xét; ông Quyền cho biết: "UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và đã có các văn bản báo cáo liên quan, nếu còn vấn đề gì, tỉnh sẽ đôn đốc tiếp. Chủ yếu là nhắc nhở, nhưng địa phương nào mà cố tình quá thì cũng phải kiểm điểm, cần thiết thì phải xử lý!”.

Mùa mưa bão đã đến, tình trạng tập kết, vận chuyển, kinh doanh cát trái phép trên địa bàn Thanh Hóa không những làm thất thoát nguồn tài nguyên thiên nhiên mà còn ảnh hưởng đến việc thoát lũ trên các dòng sông. Dư luận đặt ra câu hỏi, liệu có hay không việc các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa làm ngơ cho các đơn vị, cá nhân tập kết, kinh doanh cát trái phép?
 
Duy Tuyên - Lan Anh