1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thang máy "rơi nhanh" từ tầng 6 khách sạn, 10 người bị thương

(Dân trí) - Trưa 18/7, chỉ còn 1 trong số 10 nạn nhân bị thương trong vụ rơi thang máy ở khách sạn Hoàng Anh Gia Lai (đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) xảy ra tối 17/7 đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo Khoa cấp cứu (Bệnh viện Đà Nẵng), vào khoảng 21h30 ngày 17/7, khoa tiếp nhận 10 nạn nhân bị thương trong vụ rơi thang máy ở khách sạn Hoàng Anh Gia Lai. 

Trong số 10 nạn nhân có 8 nạn nhân bị thương nhẹ nên được cho về ngay trong tối 17/8. Hai nạn nhân bị nặng là chị Nguyễn Thị Bích Nga (sinh 1993, trú điện Bàn, Quảng Nam) bị gãy xương đùi bên trái, vỡ xương gót hai bên, phải băng bột và anh Trương Hoàng Minh (sinh 1989, trú Liên Chiểu, Đà Nẵng) bị chấn thương cột sống thắt lưng được chuyển lên khoa Ngoại thần kinh tiếp tục điều trị. 

Đến sáng 18/7 thì chị Nga cũng đã xuất viện.

Tòa nhà khách sạn Hoàng Anh Gia Lai Đà Nẵng

Tòa nhà khách sạn Hoàng Anh Gia Lai Đà Nẵng - nơi xảy ra vụ tai nạn.

Ông Trần Chí Cường - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng - cho biết, đây là sự cố thang máy bị tụt xuống, khách chỉ bị thương nhẹ. Sau khi xảy ra sự cố, Sở đã đến hỏi thăm tình hình các vị khách gặp nạn và chỉ đạo khách sạn tập trung lo cho khách.

Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng công an quận Hải Châu - xác nhận thang máy của tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai đã bị tụt nhanh hơn bình thường từ tầng 6 xuống tầng 1.

"Đây là một sự cố. Công an đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân", Đại tá Hương nói.

Khánh Hồng