1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kon Tum

Thai nhi 33 tuần tuổi bị "kích" sinh non do siêu âm sai?

(Dân trí) - Theo kết quả siêu âm thai nhi bị đa dị tật, tứ chi ngắn, đầu to… nhưng khi bé ra đời lại không hề có dị tật bên ngoài như chẩn đoán.

PV báo Dân trí vừa nhận được đơn xin giúp đỡ của gia đình anh Lê Ngọc Phượng (49 tuổi, trú tại thôn 3, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, Kon Tum) về việc hội đồng bác sĩ khoa Sản của Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum dựa vào kết quả siêu âm, chẩn đoán một thai nhi giới tính nam, là cháu ruột anh Phượng, bị đa dị tật, tứ chi ngắn, đầu to… đã khuyên gia đình nên bỏ thai nhi, nhưng khi thai nhi ra đời lại không hề có dị tật bên ngoài như kết luận của bác sĩ. Gia đình vừa đau lòng, vừa bức xúc trước cái chết được cho là oan uổng của thai nhi.

Thai nhi xấu số trên là con của anh Lê Văn Đường (SN 1968, em trai anh Lê Ngọc Phượng) và chị Nguyễn Thị Thu Hoài (SN 1988, trú thôn 2, thị trấn Đăk Rve). Gia đình cho biết, khi còn bé anh Đường gặp một tai nạn dẫn đến bị bỏng, bị câm. Chị Hoài sức khỏe bình thường nhưng trí tuệ có phần chậm chạp. Hai anh chị đến với nhau là do giới thiệu, bởi vậy khi chị Hoài có thai, ai cũng vui mừng, mong mỏi đôi vợ chồng tật nguyền ấy có chỗ dựa về sau.

Vào ngày 8/5/2012, vợ chồng chị Hoài vượt quãng đường hơn 40km từ thị trấn Đăk Rve lên Khoa Sản, BV Đa khoa tỉnh Kon Tum để siêu âm thai, và được kết luận: 1 thai sống trong tử cung 33 tuần, đa dị tật bẩm sinh, tứ chi ngắn, đầu to, tràn dịch màng bụng và tinh hoàn, teo ruột… Sau đó, chị Hoài tiếp tục được đưa đến Khoa Chẩn đoán hình ảnh của BV siêu âm, thì kết quả nhận được cũng như trên.

Với kết luận trên, hội đồng bác sĩ tại Khoa Sản của BV khuyên gia đình nên bỏ thai nhi vì thai nhi bị dị tật (?)

Ngày 12/5, chị Hoài đến một phòng khám tư tại địa chỉ đường Hoàng Văn Thụ, TP.Kon Tum để siêu âm. Tại đây, kết quả siêu âm như sau: thai bị đa dị tật bẩm sinh, đa nước ối, ngắn chi trên chi dưới, khoang ổ bụng bị dị dạng bụng cóc, tràn dịch tinh hoàn bẩm sinh…

Sau khi siêu âm tại phòng khám này, chị Hoài lại quay về nhập viện tại khoa Sản, BV Đa khoa tỉnh Kon Tum. Tại đây, một lần nữa chị Hoài và người thân hai bên gia đình được bác sĩ khoa Sản khuyên bỏ thai nhi. Sau 11 ngày suy nghĩ, đắn đo..., cả hai bên gia đình nội ngoại và vợ chồng chị Hoài đã kí vào giấy cam kết bỏ thai nhi. “BV có khuyên chúng tôi đi lên tuyến trên, nhưng có kèm theo lời nói có đi đâu thì kết quả cũng vậy thôi nên chúng tôi tin vào BS ở đây không đi đâu nữa vì gia đình cũng không có điều kiện khá giả gì”, bố của chị Hoài kể lại.

Đến 16 giờ ngày 19/5, sau khi được các bác sĩ quyết định chấm dứt thai kì bằng phương pháp gây chuyển dạ thì chị Hoài hạ sinh một bé trai cân nặng 2,6kg. Nhưng sau khi ra đời thai nhi vẫn còn sống và không có dị tật bên ngoài như kết quả siêu âm trước đó. Lúc này gia đình chị Hoài yêu cầu các bác sĩ cấp cứu để thai nhi được duy trì sự sống.

Thai nhi 33 tuần tuổi bị kích sinh non do siêu âm sai?

Kết quả siêu âm tại một phòng khám của thai nhi nói: chi trên chi dưới ngắn

Trước tình hình trên, sau khi sơ cứu cho thai nhi, vài giờ sau, các bác sĩ lại tiếp tục đưa thai nhi đi siêu âm và đưa ra kết luận: thai nhi bị tràn dịch màng bụng, tràn dịch màng tinh hoàn, không nhìn thấy bàng quang trên siêu âm (khó phát hiện bàng quang).

Đến ngày 21/5, thai nhi lại tiếp tục được đưa đi siêu âm Doppler màu tổng quát nhi khoa với kết luận: thai nhi bị tràn dịch màng bụng bẩm sinh, không thấy đại tràng trên âm, không thấy hơi trong ống trục tràng, tràn dịch màng tinh hoàn 2 bên, ống bẹn hai bên còn thông thương giữa khoang ổ bụng tinh hoàn, không xác định được túi mật trên siêu âm.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 22/5, thai nhi tử vong do sinh non thai 33 tuần, suy hô hấp và đa dị tật.

                              
Thai nhi 33 tuần tuổi bị kích sinh non do siêu âm sai?
        Qua đây anh Phượng (bên phải ngoài cùng) nhắn nhủ các cặp vợ chồng hãy có quyết định sáng suốt hơn gia đình mình

Trước tình hình trên, đại gia đình hai bên nội- ngoại của chị Hoài rất bức xúc : “Kết quả siêu âm ban đầu thì bác sĩ nói tứ chi ngắn, đầu to, không có hậu môn, tràn dịch tinh hoàn… nhưng khi bé ra đời thì tứ chi bình thường, đầu bình thường, vẫn có hậu môn. Rồi sau đó, khi thai nhi ra đời vẫn sống và không có dị tật ngoài, họ lại đưa ra một kết quả siêu âm thai nhi bị dị tật bên trong mà mắt thường không thể thấy được, liệu chúng tôi có thể tin được nữa không?”, anh Phượng đau đớn nói.

                                 
Thai nhi 33 tuần tuổi bị kích sinh non do siêu âm sai?
                         Chị Hoài- mẹ của thai nhi xấu số trên vẫn chưa hết đau lòng quyết định bỏ cốt nhục của mình

Theo anh Phượng, dù làm gì thì cháu bé cũng không thể sống lại được nữa, nên gia đình cũng không muốn đưa bé đến cơ quan có thẩm quyền cao hơn để tìm hiểu rõ sự thật vì không muốn bé chết rồi mà vẫn bị dày vò cơ thể. Gia đình quyết định đưa cháu đi chôn vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày tại nghĩa trang TP. Kon Tum.

Trao đổi với Dân trí, BS Nguyễn Gia Định - Phó Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Kon Tum xác nhận, lúc sinh ra thì thai nhi không có dị tật chân tay ngắn như siêu âm ban đầu, chỉ có các dị tật bẩm sinh bên trong… Cũng theo ông Định, ngoài siêu âm để chẩn đoán thai nhi bị dị tật, BV không làm thêm các xét nghiệm nào khác, vì hiện tại BV chưa có các trang thiết bị máy móc phục vụ cho việc này, trong khi kết quả siêu âm cũng chỉ đánh giá chính xác từ 60-70% của dị tật bên ngoài và bên trong của thai nhi.

Bs Định cũng cho biết thêm: “Trước đó, BV cũng đã thực hiện nhiều ca chấm dứt thai kì (bỏ thai nhi-PV) khi siêu âm bị dị tật, nhưng từ sau vụ việc của thai nhi con chị Hoài, BV sẽ không thực hiện nữa mà sẽ giới thiệu thai phụ đi tuyến trên rồi mới xử lý sau”.

Thiên Thư