1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thái Bình: Hai em nhỏ bị chết thảm khi ra sông tắm

(Dân trí) - Ngày 18/5, hai đứa trẻ ở thôn Hoàng Xá, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư bị chết vì tai nạn đuối nước.

Nơi xảy ra vụ đuối nước của hai em nhỏ
Nơi xảy ra vụ đuối nước của hai em nhỏ
 
Theo trưởng công an xã Nguyên Xá - Đoàn Văn Tòng cho biết: Hai em là Nguyễn Ngọc Sơn 11 tuổi, con ông Nguyễn Văn Hà và  em Hoàng Văn Cường 9 tuổi, con ông Hoàng Mạnh Tường cả hai đều ở thôn Hoàng Xá.

Nơi xảy ra 2 cái chết thương tâm là ở cửa Miếu Bơi, đoạn ngã 3 sông Ngũ Tổng giao với sông 35 thuộc địa phận thôn Kiến Xá, xã Nguyên Xá. Người dân ở đây cho biết, đoạn sông này sâu thường xuyên ở mức 3 mét. Ngày xảy ra tai nạn, địa phương đang mở cánh phai cống dưới đê lấy nước từ sông Hồng Hà vào đồng nên mực nước sâu khoảng gần 6 mét.

Do trời nắng nóng, 3 đứa trẻ (2 nạn nhân và em Hoàng Ngọc Duy 9 tuổi thôn Hoàng Xá) cùng rủ nhau đi tắm. Vì nhỏ người nên Duy chỉ tắm ven bờ, còn lại 2 em đều ra xa bờ tắm. Do nước sâu cộng với dòng nước xoáy và không biết bơi nên 2 em đã bị đuối nước và chết.
Đám tang của hai em Cường và Sơn
Đám tang của hai em Cường và Sơn
Đám tang của hai em Cường và Sơn

Một số người dân địa phương cho biết, trước hôm “định mệnh” 2 em rủ nhau đi bắt con Cáy bán được 15 nghìn và cùng nhau mua kem ăn. Con sông này trước đó đã từng xảy ra một số trường hợp bị chết đuối. Gần đây nhất là vào tháng 3/2012 một cháu 15 tuổi cũng bị chết đuối.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn chết đuối, Phòng lao động thương binh và xã hội huyện Vũ Thư đã hỗ trợ mỗi gia đình có trẻ bị nạn 500 nghìn đồng; phía địa phương cũng kịp thời đến chia buồn, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 700 nghìn đồng.

Thái Bình và các tỉnh phía Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng khó chịu nhất từ đầu mùa Hè tới nay. Tình trạng trẻ em đi tắm ở sông, hồ, ao diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi. Nếu các bậc phụ huynh và các nhà trường không có biện pháp quản lý con em, học sinh chặt chẽ thì rất có thể những cái chết thảm vì đuối nước vẫn còn tiếp diễn.

Tin và ảnh: Trịnh Khắc Duẩn

(Đài Phát thanh huyện Vũ Thư)